COVID-19 trở lại khiến hàng chục triệu người Trung Quốc phải cách ly

Anh Vũ |

Gần 30 triệu người đã phải cách ly trên khắp Trung Quốc khi số ca mắc COVID-19 mới tại nước này gia tăng khiến nhiều thành phố lớn phải đóng cửa.

Trung Quốc đã báo cáo 5.280 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 15.3, nhiều hơn gấp đôi so với một ngày trước đó. Sự lây lan nhanh do biến thể Omicron đã khiến quốc gia vốn đang gắn bó chặt chẽ với chiến lược "zero-COVID" phải gia tăng xét nghiện trên diện rộng và áp dụng lệnh giãn cách xã hội trở lại ở nhiều nơi, France24 đưa tin.

Cách tiếp cận "zero-COVID", vốn khiến Trung Quốc gần như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài trong hai năm, dường như đang đi đúng hướng trước khi biến thể Omicron xâm nhập vào cộng đồng. Ít nhất 13 thành phố trên toàn quốc đã bị đóng cửa hoàn toàn vào ngày 15.3, trong khi nhiều thành phố khác bị giãn cách xã hội một phần.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc nước này là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lây lan mới với hơn 3.000 ca mắc mới vào ngày 15.3. Cư dân của một số thành phố ở đó, bao gồm cả thủ phủ tỉnh Trường Xuân với chín triệu người sinh sống, đang phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội và ở yên trong nhà.

Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía Nam Trung Quốc với dân số 17,5 triệu người, đang phải ngừng hoạt động ba ngày với nhiều nhà máy đóng cửa và các kệ hàng trong siêu thị trống rỗng. Trong khi đó, thành phố lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải đang phải chịu một loạt các hạn chế do không có khả năng đóng cửa hoàn toàn thành phố.

Ngày 15.3 là ngày thứ sáu liên tiếp Trung Quốc ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới. Các chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng của đất nước sẽ bị ảnh hưởng khi virus bùng phát.

“Sự bùng phát COVID-19 gần đây và các biện pháp hạn chế mới, đặc biệt là việc đóng cửa thành phố Thâm Quyến, sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới” - ông Tommy Wu, chuyên gia đến từ Oxford Economics, cho biết.

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “thách thức” để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP chính thức trong năm nay là khoảng 5,5%, ông Wu nói thêm.

Zhang Wenhong, một chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc đã đưa ra triển vọng làm dịu chiến lược "zero-COVID" khi đối mặt với biến thể Omicron. Nhưng trước mắt, ông cảnh báo việc nới lỏng xét nghiệm hàng loạt và giãn cách xã hội là không thể.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Trung Quốc bùng dịch COVID-19 cao nhất trong 2 năm

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo gần 3.400 ca COVID-19 trong ngày 13.3, gấp đôi ngày trước đó, buộc nhiều điểm nóng COVID-19 phải phong tỏa khi đất nước đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong 2 năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giới giàu nhất Trung Quốc mất 52 tỉ USD một ngày khi chứng khoán lao dốc

Thanh Hà |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc khiến tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc hao hụt hơn 52 tỉ USD trong ngày 14.3.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Trung Quốc bùng dịch COVID-19 cao nhất trong 2 năm

Hải Anh |

Trung Quốc báo cáo gần 3.400 ca COVID-19 trong ngày 13.3, gấp đôi ngày trước đó, buộc nhiều điểm nóng COVID-19 phải phong tỏa khi đất nước đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong 2 năm.