COVID-19 sắp trở thành căn bệnh có thể kiểm soát được ở Mỹ?

Phương Linh |

Bất chấp ca nhiễm và nhập viện cao kỷ lục, Mỹ đang tiến gần "ngưỡng" sống chung với COVID-19 như một căn bệnh có thể kiểm soát được, theo chuyên gia Mỹ Anthony Fauci.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 11.1, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho biết, việc loại bỏ COVID-19 là viển vông và biến thể Omicron - với tốc độ lây truyền nhanh bất thường, chưa từng có - cuối cùng sẽ lây cho hầu hết mọi người.

Ông Fauci nói: “Chúng ta không có cách nào tiêu diệt được loại virus này”. Và do tính dễ lây lan, nó có xu hướng đột biến thành các biến thể mới và lây cho số lượng lớn những người chưa được tiêm chủng.

Những người đã tiêm vaccine vẫn được bảo vệ tốt trước tình trạng bệnh nghiêm trọng, nhưng hiệu quả của vaccine chống lại lây nhiễm đã giảm.

Theo ông Fauci, “khi biến thể Omicron lây lan mạnh và lui đi”, nước Mỹ hy vọng sẽ bước vào một giai đoạn mới "sẽ có đủ miễn dịch bảo vệ trong cộng đồng, có đủ thuốc để dễ dàng điều trị khi ai đó bị nhiễm bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao”.

"Khi chúng ta đạt được, đó sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, và chúng ta bây giờ có lẽ đang gần ở ngưỡng đó" - ông Fauci nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang ghi nhận mỗi ngày gần 1 triệu ca nhiễm mới, gần 150.000 người phải nhập viện và hơn 1.200 người tử vong.

Dữ liệu chính thức cho thấy Mỹ hiện có 145.982 ca COVID-19 nhập viện.

Mặc dù biến thể Omicron gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng với tỉ lệ thấp hơn Delta, nhưng nó đang tiếp cận nhiều người hơn dựa trên khả năng lây nhiễm cực cao.

Theo dữ liệu của bang New York, tính đến ngày 27.12, hiệu quả của vaccine COVID-19 điều chỉnh theo độ tuổi đối với tình trạng nhập viện là 92%.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Anh Vũ |

Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng.

Mỹ hoãn mở cửa trường học, tỉ lệ dương tính SARS-CoV-2 ở New York lên 33%

Anh Vũ |

Hàng nghìn trường học ở Mỹ đã trì hoãn việc trở lại lớp học trực tiếp khi biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên mức cao chưa từng thấy.

WHO dự báo thời điểm kết thúc giai đoạn tệ nhất của COVID-19

Khánh Minh |

Giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2022, theo Tổng  Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mỹ báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Anh Vũ |

Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng.

Mỹ hoãn mở cửa trường học, tỉ lệ dương tính SARS-CoV-2 ở New York lên 33%

Anh Vũ |

Hàng nghìn trường học ở Mỹ đã trì hoãn việc trở lại lớp học trực tiếp khi biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên mức cao chưa từng thấy.

WHO dự báo thời điểm kết thúc giai đoạn tệ nhất của COVID-19

Khánh Minh |

Giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2022, theo Tổng  Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).