Công ty Nord Stream 2 phá sản giữa chiến sự Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Công ty Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tuyên bố phá sản sau khi Đức ngừng chứng nhận đường ống dẫn khí đốt vì chiến sự Nga-Ukraina.

Berlin đã tạm dừng dự án Nord Stream 2 - được xây dựng để đưa khí đốt của Nga đến Châu Âu - khi Mátxcơva phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Bà Silvia Thalmann-Gut, phụ trách kinh tế tại bang Zug của Thụy Sĩ, nơi công ty đặt trụ sở, nói với đài truyền hình SRF: “Nord Stream phá sản do lệnh trừng phạt của Mỹ vào tuần trước".

Bà cho biết các nhà chức trách khu vực được thông báo hôm 1.3 rằng công ty đã nộp đơn phá sản và toàn bộ lực lượng lao động gồm 106 người bị sa thải.

Tuần trước, Mỹ và Đức thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 của Mátxcơva để trả đũa việc Nga tấn công Ukraina.

Tuy nhiên, việc nhắm mục tiêu vào Nord Stream 2 - một trong những sáng kiến ​​địa chiến lược cao cấp nhất của Nga - đã không ngăn cản Mátxcơva phát động cuộc chiến vào Ukraina vào ngày 24.2.

Công ty đứng sau dự án - Nord Stream 2 AG - có trụ sở tại Zug và thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga.

Một số công ty khác của Nga có trụ sở chính tại Zug và Thalmann-Gut thừa nhận rằng nhiều vụ phá sản hơn có thể xảy ra khi các lệnh trừng phạt khổng lồ dồn lên Nga bắt đầu có hiệu lực.

Thụy Sĩ - vốn theo truyền thống trung lập - ban đầu do dự áp đặt các biện pháp trừng phạt của riêng mình đối với Nga, nhưng hôm 28.2 đã tuyên bố sẽ tuân theo sự dẫn dắt của Liên minh Châu Âu và áp dụng tất cả các hình phạt cứng rắn mà khối này đã áp dụng cho đến nay.

Các biện pháp trừng phạt của Thụy Sĩ “vẫn chưa đóng vai trò gì, vì vậy tôi không thể loại trừ việc các công ty khác sẽ bị ảnh hưởng” - bà Thalmann-Gut nói.

Khi được hỏi liệu điều này có ảnh hưởng đến doanh thu thuế của bang giàu có hay không, bà nói "chắc chắn sẽ có tác động, các công ty rất mạnh đang bị ảnh hưởng".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Mỹ trừng phạt đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ trừng phạt công ty mẹ đứng sau đường ống khí đốt Nord Stream 2 cùng các giám đốc điều hành hàng đầu.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Mỹ trừng phạt đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ trừng phạt công ty mẹ đứng sau đường ống khí đốt Nord Stream 2 cùng các giám đốc điều hành hàng đầu.