Có thêm một vụ xả súng mới tại Mỹ vào sáng nay

Thùy Dương |

Ngày 2.6, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu về vấn đề bạo lực súng đạn tại Mỹ, đã có 3 người chết trong một vụ xả súng trước cửa nhà thờ tại Mỹ bao gồm 2 nạn nhân và bản thân nghi phạm.

Đêm 2.6 giờ địa phương (sáng 3.6, giờ Việt Nam), một người đàn ông đã dùng súng bắn hai người phụ nữ tại bãi đỗ xe của một nhà thờ ở bang Iowa.

Sau đó, người này đã dùng súng để tự sát.

 
Những người dân tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AFP

Vụ xả súng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu, thể hiện quan ngại về những vụ bạo lực súng đạn gần đây xảy ra trên đất Mỹ (tại một trường học ở bang Texas, cửa hàng tạp hóa tại New York và cơ sở y tế tại Oklahoma).

Ngay trước đó, ông Biden đã bày tỏ ý muốn Quốc hội Mỹ đưa ra lệnh cấm vũ khí, tăng mức điều tra cá nhân để sở hữu súng đạn và những biện pháp khác nhằm kiểm soát bạo lực súng đạn.

 
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu. Ảnh: AFP

"Đã quá đủ rồi!" - Tổng thống Mỹ phát biểu.

Trong 3 vụ xả súng gần đây, tổng cộng 35 người thiệt mạng bao gồm 10 người trong vụ xả súng tại New York, 19 trẻ em và 2 giáo viên tại Texas, 3 nhân viên y tế và 1 bệnh nhân tại Oklahoma.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp những vụ xả súng ở Mỹ từ đầu năm 2022 đến nay

Phương Anh |

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng diễn ra tại khuôn viên Bệnh viện St. Francis ở Tulsa, Oklahoma, Mỹ ngày 2.6 (theo giờ Việt Nam). Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay liên tiếp xảy ra các vụ xả súng đẫm máu.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ xả súng vào tối 1.6 tại một phòng khám y tế ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và kẻ tấn công cũng tự sát.

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Liên tiếp những vụ xả súng ở Mỹ từ đầu năm 2022 đến nay

Phương Anh |

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng diễn ra tại khuôn viên Bệnh viện St. Francis ở Tulsa, Oklahoma, Mỹ ngày 2.6 (theo giờ Việt Nam). Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay liên tiếp xảy ra các vụ xả súng đẫm máu.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ

Thanh Hà |

Vụ xả súng vào tối 1.6 tại một phòng khám y tế ở Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và kẻ tấn công cũng tự sát.

Cảnh sát Mỹ thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Robb

Hải Anh |

Học sinh trường tiểu học Robb đã gọi gần 10 cuộc gọi 911 cầu xin cảnh sát can thiệp khi khoảng 20 sĩ quan đợi ở hành lang gần một giờ trước khi vào tiêu diệt kẻ xả súng.