Chính quyền Mỹ khôi phục yêu cầu tiêm chủng với nhân viên liên bang

Anh Vũ |

Lệnh hành pháp yêu cầu các nhân viên liên bang phải được tiêm chủng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Tòa phúc thẩm Mỹ khôi phục.

Hôm 1.4, Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu một tòa phúc thẩm liên bang cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục thực thi yêu cầu tiêm chủng COVID-19 với nhân viên liên bang, vốn đã bị một thẩm phán cấp dưới chặn vào tháng 1.2022, theo CNA.

Tòa phúc thẩm khu vực 5 hôm 8.4 đã phục hồi lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden, yêu cầu các nhân viên dân sự liên bang phải được tiêm vaccine COVID-19. Nhà Trắng tuần trước đã nói với các cơ quan liên bang rằng họ "phải tiếp tục không hành động” trong việc thực thi yêu cầu tiêm chủng COVID-19 khi chờ đợi các thủ tục bổ sung của tòa án.

Hôm 10.4, Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tòa phúc thẩm thực hiện "các bước thích hợp để chính phủ có thể tiếp tục triển khai và thực thi" lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden. Họ nói rằng tòa phúc thẩm nên ra phán quyết có hiệu lực ngay lập tức, lập luận rằng nó gây ra “những tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích công cộng và chính phủ".

Vào tháng 9.2021, Tổng thống Biden yêu cầu khoảng 3,5 triệu nhân viên liên bang phải được tiêm phòng trước ngày 22.11, trừ khi liên quan tới các điều kiện tôn giáo hoặc y tế. Nếu không thực hiện đúng yêu cầu này, nhân viên sẽ phải đối mặt với kỷ luật hoặc sa thải.

Chính quyền Tổng thống Biden lập luận rằng tòa liên bang không có quyền xét xử vụ tranh chấp. Họ cũng nói với tòa phúc thẩm rằng các nhân viên đã được yêu cầu nêu lên khiếu nại của họ thông qua Đạo luật Cải cách Dịch vụ Dân sự (CSRA). Nhà Trắng cho biết hiện có hơn 93% nhân viên liên bang đã được tiêm chủng ít nhất một lần và 98% đã được tiêm vaccine hoặc đang xin miễn trừ tôn giáo hoặc y tế.

Vào giữa tháng 1, Tòa án Tối cao Mỹ đã chặn quyền ủy thác tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID-19 của Tổng thống Biden đối với các doanh nghiệp lớn. Tòa án cho phép các cơ sở chăm sóc sức khỏe đưa ra yêu cầu về tiêm chủng riêng cho mình. Một yêu cầu tiêm chủng đối với nhân viên của các nhà thầu liên bang như nhân viên hãng hàng không đã bị thẩm phán liên bang Mỹ chặn vào tháng 12.2021.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Ấn Độ về dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc trò chuyện trực tuyến ngày 11.4 trong bối cảnh ông Biden đang hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hành động mạnh hơn trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina.

Cơ hội cho giới đầu cơ tài chính Mỹ kiếm tiền từ các lệnh trừng phạt Nga

Khánh Minh |

 Việc bán bớt trái phiếu của Nga do Mátxcơva bị trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina đã tạo ra cơ hội cho một loại hình chênh lệch giá mới mà một số người trong thế giới tài chính đang "đục nước béo cò", coi đó như một món tiền dễ dàng. 

Lãnh đạo Mỹ tính cảnh báo Ấn Độ về việc mua dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 11.4, Nhà Trắng thông tin.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ về dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc trò chuyện trực tuyến ngày 11.4 trong bối cảnh ông Biden đang hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hành động mạnh hơn trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina.

Cơ hội cho giới đầu cơ tài chính Mỹ kiếm tiền từ các lệnh trừng phạt Nga

Khánh Minh |

 Việc bán bớt trái phiếu của Nga do Mátxcơva bị trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina đã tạo ra cơ hội cho một loại hình chênh lệch giá mới mà một số người trong thế giới tài chính đang "đục nước béo cò", coi đó như một món tiền dễ dàng. 

Lãnh đạo Mỹ tính cảnh báo Ấn Độ về việc mua dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 11.4, Nhà Trắng thông tin.