Chiến sự Ukraina ngày 8: Nga không kích Kiev, bao vây nhiều thành phố

Khánh Minh |

Nhiều vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev vào sáng sớm 3.3 sau cuộc không kích của Nga, khi chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 8.

Tờ The Guardian đưa tin, ít nhất bốn vụ nổ đã được báo cáo ở thủ đô Kiev vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3.3 theo giờ địa phương.

Cơ quan thông tin liên lạc đặc biệt của nhà nước Ukraina cũng đưa ra báo động ngay trước 3 giờ sáng: "Báo động trên không, Kiev!"

Hai vụ nổ được cho là xảy ra ở trung tâm thành phố, sau đó là hai vụ khác gần ga tàu điện ngầm. Còi báo động phòng không đã vang lên khắp thủ đô.

Trong bài đăng mới nhất trên Facebook vào đêm qua, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko gửi lời cảm ơn công dân vì sức chịu đựng của họ và nhắc nhở mọi người ở nhà hoặc trong các nơi trú ẩn.

Thị trưởng Klitschko cho biết: “Một số nơi trong thành phố đã trúng đạn pháo. Một số người bị thương trong các vụ nổ do ôtô bốc cháy. Giao tranh diễn ra bên cạnh Kiev - Bucha, Irpin, Gostomel. Kẻ địch đang cố gắng tấn công vào thủ đô” - ông nói thêm.

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. Ảnh: CNN
Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. Ảnh: CNN

Trong các diễn biến khác hôm 2.3, lính dù Nga đã đổ bộ xuống Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraina sau nhiều ngày bắn phá khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chính quyền Kharkiv cho biết thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Nga tuyên bố đã chiếm được Kherson - thành phố có tầm quan trọng chiến lược trên Biển Đen. Ông Ihor Kolykhaiev, Thị trưởng Kherson thừa nhận thành phố đã thất thủ, cho biết quân đội Ukraina không còn ở trong thành phố.

Thị trưởng nói với tờ The New York Times rằng một nhóm khoảng 10 sĩ quan vũ trang của Nga, bao gồm cả chỉ huy các lực lượng tấn công thành phố, đã vào tòa thị chính thành phố. Ông cho biết đã được các sĩ quan Nga thông báo rằng họ đang có kế hoạch thành lập một chính quyền mới tương tự như ở hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraina.

Thành phố cảng Mariupol có tầm quan trọng chiến lược trên Biển Azov cũng bị quân đội Nga bao vây. "Chúng tôi thậm chí không thể đưa những người bị thương ra khỏi đường phố, từ các căn hộ, vì các cuộc pháo kích không dừng lại" - thị trưởng Mariupol nói.

Nga lần đầu công bố số lượng thương vong, khoảng 498 quân nhân Nga đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương. Theo ước tính của quân đội Nga, các đơn vị quân đội Ukraina và lực lượng bán quân đội cực hữu đã mất ít nhất 2.870 binh sĩ, trong khi 3.700 người khác bị thương.

Các con số thương vong chính thức do Mátxcơva công bố khác rất nhiều so với tuyên bố của Kiev. Reuters dẫn lời một cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đưa ra ước tính hoàn toàn khác vài giờ sau đó, nói rằng hơn 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay và hàng trăm người bị bắt làm tù binh.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu yêu cầu Nga rút ngay khỏi Ukraina. Ảnh: AFP
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu yêu cầu Nga rút ngay khỏi Ukraina. Ảnh: AFP

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu áp đảo hôm 2.3 kêu gọi Nga rút ngay lực lượng khỏi Ukraina. 141 trong số 193 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ, 35 quốc gia bỏ phiếu trắng và 5 quốc gia - Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên và Eritrea - bỏ phiếu chống.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina được cho là sẽ bắt đầu trong ngày 3.3. Một nhà đàm phán Nga cho biết lệnh ngừng bắn đang nằm trong chương trình nghị sự, nhưng Ukraina nói rằng yêu cầu của Mátxcơva là không thể chấp nhận được và Nga phải ngừng ném bom các thành phố của Ukraina trước khi có thể có bất kỳ tiến triển nào.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina yêu cầu NATO đảm bảo an ninh

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải đảm bảo "hợp pháp" rằng Ukraina an toàn, ngay cả khi nước này không thuộc NATO.

Châu Âu bắt đầu thấm phản đòn ngược từ việc trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Giá khí đốt Châu Âu tăng cao kỷ lục mọi thời đại hôm 2.3, dấu hiệu phản tác dụng từ các lệnh trừng phạt Nga.

Nga lần đầu tiết lộ thương vong ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ gần 500 binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến sự ở Ukraina, khác xa so với con số Kiev công bố.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ukraina yêu cầu NATO đảm bảo an ninh

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải đảm bảo "hợp pháp" rằng Ukraina an toàn, ngay cả khi nước này không thuộc NATO.

Châu Âu bắt đầu thấm phản đòn ngược từ việc trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Giá khí đốt Châu Âu tăng cao kỷ lục mọi thời đại hôm 2.3, dấu hiệu phản tác dụng từ các lệnh trừng phạt Nga.

Nga lần đầu tiết lộ thương vong ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ gần 500 binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến sự ở Ukraina, khác xa so với con số Kiev công bố.