Chiến sự Ukraina ngày 6: Thành phố Kharkiv lớn thứ 2 bị tấn công

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 6, thành phố Kharkiv lớn thứ hai Ukraina lại bị tấn công vào sáng 1.3.

Đoạn video của truyền hình địa phương đăng tải trên Twitter cho thấy một quả rocket, bom hoặc tên lửa phóng bên ngoài một tòa nhà được tờ The Kyiv Independent xác định là trụ sở chính quyền khu vực.

"Lực lượng Nga đã tấn công Quảng trường Độc lập ở trung tâm Kharkiv bằng một vụ nổ mạnh. Theo đoạn video về cuộc tấn công, vụ nổ xảy ra ngay trước trụ sở chính quyền Kharkiv" - tờ The Kyiv đăng trên Twitter, kèm theo video về vụ việc.

Theo thông tin được tờ The Guardian đăng tải, Bộ chỉ huy tác chiến của Ukraina cho biết các lực lượng Nga đã bắn một tên lửa vào tòa nhà chính quyền khu vực ở Kharkiv.

Video cho thấy vụ nổ lớn với tòa nhà bị tấn công trực diện. Một số xe ô tô dân sự đã chạy qua vào thời điểm đó.

Vụ nổ trước trụ sở chính quyền Kharkiv. Video: The Kyiv Independent Twitter/Ukraine NOW/Telegram

Kiev cho hay, cuộc tấn công là một nỗ lực nhằm vào thống đốc của Kharkiv và chính quyền đang lãnh đạo bảo vệ thành phố lớn thứ hai của Ukraina. Người dân nói rằng Kharkiv đã bị nhắm mục tiêu một lần nữa vào đêm 28.2 và sáng 1.3.

Một đoạn video khác cho thấy thiệt hại lớn sau vụ tấn công đối với một căn hộ tư nhân, ngay bên kia đường đối diện với trụ sở hành chính của chính quyền Kharkiv.

Kharkiv được cho là một trong những mục tiêu chiến lược đầu tiên của quân đội Nga. Là nơi sinh sống của 1,4 triệu người, Kharkiv nằm cách biên giới Nga khoảng 30km, ở phía đông bắc Ukraina.

Kharkiv được quân đội Nga tiếp cận ngay sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào ngày 24.2, nhưng trong ba ngày, các lực lượng Ukraina đã kìm chân được quân Nga.

Sau đó, theo thống đốc khu vực - ông Oleh Synehubov - vào ngày 27.2, quân đội Nga đã tiến vào thành phố, và sáng 1.3, Kharkiv tiếp tục bị tấn công.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản "gậy ông đập lưng ông" khi phương Tây trừng phạt Nga

Song Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể khiến Mátxcơva gặp khó khăn, nhưng bản thân phương Tây cũng gánh chịu hậu quả "gậy ông đập lưng ông".

Ông Biden nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden nói người Mỹ không nên lo lắng về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga trong bối cảnh căng thẳng Ukraina.

Đoàn xe quân sự Nga dài tới 64km áp sát thủ đô Ukraina

Song Minh |

Đoàn xe tăng Nga, pháo kéo và xe quân sự dài tới 64km đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraina

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kịch bản "gậy ông đập lưng ông" khi phương Tây trừng phạt Nga

Song Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga có thể khiến Mátxcơva gặp khó khăn, nhưng bản thân phương Tây cũng gánh chịu hậu quả "gậy ông đập lưng ông".

Ông Biden nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden nói người Mỹ không nên lo lắng về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga trong bối cảnh căng thẳng Ukraina.

Đoàn xe quân sự Nga dài tới 64km áp sát thủ đô Ukraina

Song Minh |

Đoàn xe tăng Nga, pháo kéo và xe quân sự dài tới 64km đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraina