Sáng 13.3, Nga đã bắn 8 quả tên lửa vào khu vực quân sự Yaroviv cách Lviv 30km về phía tây bắc, chính quyền vùng Lviv thông tin. Tuy nhiên, giới chức không nêu thông tin chi tiết về thiệt hại trong vụ tấn công mới nhất của Nga ở Ukraina, AP cho hay.
Thao trường Yaroviv, còn được gọi là Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế Yaroviv, cách biên giới của Ukraina với Ba Lan khoảng 35km.
Từ năm 2015, Mỹ thường xuyên cử người hướng dẫn đến Yaroviv để huấn luyện quân đội Ukraina. Địa điểm quân sự này cũng đã là địa điểm tổ chức các cuộc tập trận quốc tế của NATO.
Đây được xem là cuộc tấn công xa nhất về phía tây trong chiến sự Ukraina.

Cũng trong ngày 13.3, Thị trưởng Ruslan Martsinkiv cho biết, một sân bay ở thành phố Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraina đã gần như hoàn toàn bị phá hủy trong cuộc không kích của Nga. Theo thông tin sơ bộ, không có người thương vong. Đây là cuộc tấn công thứ ba vào sân bay, ông Martsinkiv cho hay.
CNN nhận định, các cuộc không kích gần Lviv diễn ra khi lực lượng Nga đang mở rộng cuộc tấn công về phía tây Ukraina, khu vực trước đó vốn tránh được giao tranh.
Ngày 11.3, các lực lượng Nga đã pháo kích vào 2 sân bay ở các thành phố phía tây Ukraina là Lutsk và Ivano-Frankivsk, bắn hơn 10 tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Bộ Tổng tham mưu Ukraina thông tin.
Sân bay Lutsk ở tây bắc Ukraina, cách biên giới Ba Lan khoảng 112km đã bị thiệt hại đáng kể. Thống đốc vùng Volyn thông tin, 4 tên lửa đã được bắn từ một máy bay ném bom của Nga và 2 người đã thiệt mạng trong ngày 11.3. Những cột khói cũng bốc lên từ sân bay quân sự ở Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraina, sau cuộc tấn công tên lửa.
Lviv là trung tâm văn hóa của Ukraina và trung tâm lịch sử của thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Lviv cũng là điểm dừng chân cho những người di tản do chiến sự Ukraina tìm đường đến biên giới Ba Lan cách đó khoảng 70km.