Chiến sự Ukraina ngày 11: Nga nối lại tấn công sau lệnh ngừng bắn

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục tấn công sau lệnh ngừng bắn.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nối lại các đợt tấn công ở Ukraina từ 18h ngày 5.3 theo giờ địa phương do Kiev "không sẵn sàng gây ảnh hưởng đến những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc kéo dài lệnh ngừng bắn”.

“Không một dân thường nào có thể rời Mariupol và Volnovakha dọc theo các hành lang nhân đạo. Các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc đã tận dụng lệnh ngừng bắn để củng cố các vị trí của họ” - tuyên bố cho biết.

Ukraina kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại khu vực xung quanh các thành phố Mariupol và Volnovakha, ngừng hoàn toàn các hành động thù địch nhằm đảm bảo việc sơ tán dân thường.

Người Ukraina tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi họ cố gắng chạy qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev. Ảnh: AP
Người Ukraina tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi họ cố gắng chạy qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Không một dân thường nào có thể ra ngoài dọc theo các hành lang nhân đạo được chỉ định. Những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina biến người dân ở các thành phố này làm lá chắn sống".

Trong khi đó, giới chức Ukraina tuyên bố tạm dừng cuộc sơ tán, cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư ở một số khu vực, bất chấp những lời hứa sẽ đảm bảo việc đi lại an toàn. Mátxcơva khẳng định chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người Ukraina tiếp tục kháng cự và nói: “Hỡi người dân Ukraina! Tại tất cả các thành phố của chúng ta, nơi kẻ địch xâm lăng, hãy tấn công đáp trả. Hãy ra đường. Chúng ta cần chiến đấu mỗi khi có cơ hội”.

Trong một phát biểu qua video được đăng trên trang Facebook chính thức, ông Zelensky nói rằng người Ukraina sẽ không trao đất nước cho "kẻ thù" và ca ngợi lòng tin của người dân Ukraina.

“Khi bạn không có súng nhưng họ đáp trả bằng những tiếng súng và bạn không chạy… Đây là lý do tại sao việc chiếm đóng chỉ là tạm thời. Người dân của chúng ta - những người Ukraina - không lùi bước” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook

Tổng thống Zelensky đồng thời ca ngợi cuộc kháng chiến và biểu tình của người dân Ukraina. “Người dân la hét kêu gọi những người chiếm đóng về nhà, giống như chiến hạm Nga, đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Mỗi mét đất Ukraina của chúng ta giành lại được bằng phản đối là một bước tiến, một bước tiến tới chiến thắng” - ông Zelensky nói.

Lực lượng Nga đang phong tỏa thành phố Mariupol do Ukraina nắm giữ.

Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina từ ngày 24.2 với lý do “bảo vệ” người dân ở các nước cộng hoà ly khai Lugansk và Donetsk ở Donbass, cũng như “phi quân sự hóa” Ukraina. Kiev cáo buộc cuộc tấn công là vô cớ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất

Khánh Minh |

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina là kết quả của hành động khiêu khích nhằm cáo buộc Nga tạo ra điểm nóng ô nhiễm phóng xạ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất

Khánh Minh |

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina là kết quả của hành động khiêu khích nhằm cáo buộc Nga tạo ra điểm nóng ô nhiễm phóng xạ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.