Chiến sự Ukraina: Nga kêu gọi Mariupol đầu hàng

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi chính quyền thành phố Mariupol, Ukraina đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo cho thành phố trước 10h sáng giờ địa phương ngày 21.3 và “muốn nhận được phản hồi bằng văn bản từ Ukraina về những đề xuất này trước 5h cùng ngày”.

Theo RIA Novosti, thông tin trên được người đứng đầu Trung tâm Quốc gia về Quản lý Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev đưa ra.

"Từ 10h sáng đến 12h - tạm ngừng chiến đấu dọc theo tuyến đường đã thỏa thuận với Ukraina đối với tất cả các đơn vị vũ trang của Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài. Từ 12h, sẽ có đồng loạt các đoàn xe nhân đạo với thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm đi qua” - RIA Novosti dẫn lời ông Mizintsev nói.

Yêu cầu mới nhất này được đưa ra khi Hội đồng thành phố Mariupol hôm 19.3 cho biết cư dân đang bị lực lượng Mátxcơva đưa đến Nga trái với ý muốn của họ.

"Trong tuần qua, vài nghìn cư dân Mariupol đã được đưa đến lãnh thổ Nga từ quận Livoberezhny và từ nơi trú ẩn trong các câu lạc bộ thể thao, nơi hơn 1.000 người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đang tránh các vụ đánh bom liên tục" - tuyên bố của Hội đồng thành phố Mariupol cho hay.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời ông Mizintsev cho biết gần 60.000 cư dân của Mariupol "đến Nga hoàn toàn an toàn".

Trong một diễn biến khác, theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga ở miền nam Ukraina “vẫn đang cố gắng phá hủy Mykolaiv khi họ tìm cách tiến công về phía tây hướng tới Odesa. Các lực lượng này, tiến từ Crimea, "đạt được rất ít tiến bộ trong tuần qua" - Bộ Quốc phòng Anh viết trên Twitter tối 20.3.

Cùng lúc, "lực lượng hải quân Nga tiếp tục phong tỏa bờ biển Ukraina và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraina” - Bộ này nói thêm, đồng thời cảnh báo “việc phong tỏa bờ biển Ukraina có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Ukraine (và) ngăn chặn các nguồn cung cấp thiết yếu tiếp cận người dân Ukraina”.

Trước đó, trong ngày 20.3, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và thông báo sẽ thúc đẩy “lợi ích của Ukraina tại các cuộc họp của NATO và G7”, dự kiến ​​diễn ra trong tuần này.

“Vương quốc Anh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự, kinh tế và ngoại giao để giúp chấm dứt cuộc xung đột này” - Thủ tướng Boris Johnson viết trên Twitter.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Quốc gia tăng vị thế từ xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga-Ukraina mở ra cơ hội ngoại giao và thương mại cho Qatar, nước xuất khẩu khí đốt lớn ở Trung Đông.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.