Cháy rừng quanh nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraina

Thanh Hà |

Cháy rừng bùng phát ở khu vực lân cận lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, Ukraina trong bối cảnh Nga đang kiểm soát nhà máy điện đã ngưng hoạt động này.

Quốc hội Ukraina xác nhận, ít nhất 7 đám cháy đã được phát hiện trong vùng cấm có phạm vi bán kính 30km tính từ tâm là các lò phản ứng hạt nhân Chernobyl theo hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu chụp, The Guardian đưa tin.

Theo Quốc hội Ukrania, các đám cháy có thể bùng phát trong bối cảnh chiến sự Ukraina dù chưa xác định rõ cháy là do pháo kích, đốt phá hay một số yếu tố khác.

Những đám cháy như thế này trong vòng 10km là "đặc biệt nguy hiểm", tuyên bố của Quốc hội Ukraina cảnh báo.

Các lực lượng Nga đã chiếm được nhà máy Chernobyl trong những ngày đầu chiến sự Ukraina hồi cuối tháng 1. Chernobyl là nơi xảy ra vụ nổ năm 1986 và hỏa hoạn dẫn tới thảm họa hạt nhân tồi tệ, lây lan ô nhiễm phóng xạ khắp Châu Âu. Nhà máy và khu vực xung quanh đã bị phong tỏa kể từ đó.

Tuy nhiên, khoảng 200 tấn nhiên liệu vẫn nằm dưới đáy của lò phản ứng đã ngừng hoạt động. Các chuyên gia lo ngại giao tranh ác liệt trong khu vực Chernobyl có thể làm hỏng thêm lò phản ứng và khiến chất phóng xạ thoát ra ngoài.

Theo giới chức Ukraina, chiến sự đang diễn ra cũng ảnh hưởng tới nỗ lực giám sát mức độ phóng xạ tại Chernobyl. Energoatom, công ty hạt nhân nhà nước Ukraina, cho hay: “Không có dữ liệu về hiện trạng ô nhiễm phóng xạ của môi trường ở vùng cấm, điều này khiến chúng tôi không thể ứng phó thích hợp với các mối đe dọa".

Năm 2020, một vụ cháy rừng gần lò phản ứng khiến mức phóng xạ tăng vọt lên 16 lần so với bình thường. Đám cháy ở khu vực Chernobyl đã được dập tắt sau nỗ lực kéo dài 2 tuần của lực lượng cứu hỏa. Một người đàn ông bị bắt vì bị cáo buộc phóng hỏa "cho vui".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga nêu tình huống dùng tới vũ khí hạt nhân

Hải Anh |

Nga sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraina nếu nước này phải đối mặt với một "mối đe dọa hiện hữu", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với CNN International ngày 22.3.

Tổng thống Ukraina khẳng định quyết tâm gặp ông Putin

Hải Anh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không thể đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraina nếu không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công nhân Chernobyl được rời đi sau 600 giờ trong nhà máy

Thanh Hà |

Một số công nhân nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được phép về nhà vào ngày 20.3, sau khoảng 600 giờ tại cơ sở hạt nhân bị Nga kiểm soát trong chiến sự Ukraina.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nga nêu tình huống dùng tới vũ khí hạt nhân

Hải Anh |

Nga sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraina nếu nước này phải đối mặt với một "mối đe dọa hiện hữu", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với CNN International ngày 22.3.

Tổng thống Ukraina khẳng định quyết tâm gặp ông Putin

Hải Anh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không thể đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraina nếu không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công nhân Chernobyl được rời đi sau 600 giờ trong nhà máy

Thanh Hà |

Một số công nhân nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được phép về nhà vào ngày 20.3, sau khoảng 600 giờ tại cơ sở hạt nhân bị Nga kiểm soát trong chiến sự Ukraina.