Châu Âu thành "điểm nóng" mới về nhập khẩu vũ khí

Thanh Hà |

Châu Âu tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua, các nhà nghiên cứu nêu trong công bố ngày 14.3.

Xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu giai đoạn 2017-2021 giảm 4,6% so với 5 năm trước đó nhưng trong giai đoạn này xuất khẩu vũ khí của Châu Âu tăng 19%, theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.

“Châu Âu là điểm nóng mới” - Siemon Wezeman, đồng tác giả báo cáo thường niên của SIPRI chia sẻ với AFP.

"Chúng tôi đang chi tiêu quân sự không chỉ một chút mà là rất nhiều. Chúng tôi cần vũ khí mới và phần lớn trong số đó sẽ đến từ nhập khẩu" - nhà nghiên cứu cấp cao cho biết. Theo ông, nguồn vũ khí đến từ các nước Châu Âu khác và Mỹ.

Đức cũng như Đan Mạch và Thụy Điển đều đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quân sự.

Trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, các nước Châu Âu dự kiến tăng cường quân sự qua bổ sung máy bay chiến đấu như F-35 của Mỹ, tên lửa, pháo và các vũ khí hạng nặng khác.

"Hầu hết những vũ khí này đều cần một chút thời gian, phải trải qua quá trình, phải quyết định, phải đặt hàng, sản xuất. Điều này thường mất ít nhất vài năm" - ông Wezeman cho hay.

Theo chuyên gia SIPRI, xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng thực sự bắt đầu sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, và những tác động đã được chứng kiến vào thời điểm hiện tại.

Tỉ trọng buôn bán vũ khí toàn cầu của Châu Âu đã tăng từ 10 lên 13% trong 5 năm qua và tỉ trọng này sẽ tăng "đáng kể", theo ông Wezeman.

Tính chất không công khai của nhiều hợp đồng vũ khí và tài trợ vũ khí không thanh toán khiến các chuyên gia khó đưa ra con số chính xác về hoạt động buôn bán vũ khí thế giới. Tuy nhiên, ước tính doanh số vũ khí toàn cầu đạt gần 100 tỉ USD mỗi năm.

Theo SIPRI, Châu Á và Châu Đại Dương vẫn là khu vực nhập khẩu vũ khí chính trong 5 năm qua, nơi chiếm tới 43% hoạt động chuyển giao vũ khí và 6 nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới là: Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pakistan và Nhật Bản.

Trong khi nhập khẩu vũ khí đến khu vực đông dân nhất thế giới giảm khoảng 5% trong 5 năm qua, thì Đông Á và Châu Đại Dương lại có mức tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt là 20 và 59%.

Biểu đồ 10 nhà xuất khẩu và nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, theo phân tích của SIPRI. Ảnh: AFP
Biểu đồ 10 nhà xuất khẩu và nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, theo phân tích của SIPRI. Ảnh: AFP

Tại Trung Đông, thị trường lớn thứ hai, chiếm 32% tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, mức tăng là 3%, chủ yếu là do các khoản đầu tư vào Qatar trong bối cảnh căng thẳng với các nước láng giềng vùng Vịnh.

"Giá dầu hiện tại có nghĩa là sẽ có nhiều thu nhập và điều đó thường chuyển thành các đơn đặt hàng vũ khí lớn" - ông Wezeman lưu ý.

Trong khi đó, Châu Mỹ và Châu Phi ghi nhận ​​lượng nhập khẩu vũ khí giảm mạnh, lần lượt là 36% và 34%, chiếm khoảng 6% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu.

Xét theo từng quốc gia, Ấn Độ và Saudi Arabia cùng chung vị trí nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất, mỗi nước chiếm 11%, tiếp sau là Ai Cập (5,7%), Australia (5,4%) và Trung Quốc (4,8%).

Ở nhóm nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, Mỹ dẫn đầu với 39%. Nga vẫn ở vị trí thứ 2 dù thị phần đã giảm xuống 19% trong 5 năm qua, phần lớn là do nhập khẩu của Trung Quốc giảm. Trung Quốc hiện gần như hoàn toàn độc lập với vũ khí của Nga.

Việc các nước trừng phạt Nga do chiến sự Ukraina có thể sẽ gây sức ép thêm cho ngành công nghiệp vũ khí của nước này trong tương lai.

Pháp là nhà xuất khẩu lớn thứ ba với 11%, trong khi Trung Quốc và Đức lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 với 4,6 và 4,5%.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.

Ấn Độ bắn nhầm tên lửa vào Pakistan

Hải Anh |

Quân đội Ấn Độ vô tình bắn một tên lửa vào nước láng giềng Pakistan, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông tin ngày 11.3 và thừa nhận đây là hành động "vô cùng đáng tiếc".

Cách phương Tây trang bị vũ khí thần tốc cho Ukraina

Thanh Hà |

Chưa đầy một tuần, Mỹ và NATO cung cấp hơn 17.000 vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, cho Ukraina. Những vũ khí đó đang tạo ra nhiều sự khác biệt trên thực địa trong chiến sự Ukraina.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.

Ấn Độ bắn nhầm tên lửa vào Pakistan

Hải Anh |

Quân đội Ấn Độ vô tình bắn một tên lửa vào nước láng giềng Pakistan, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông tin ngày 11.3 và thừa nhận đây là hành động "vô cùng đáng tiếc".

Cách phương Tây trang bị vũ khí thần tốc cho Ukraina

Thanh Hà |

Chưa đầy một tuần, Mỹ và NATO cung cấp hơn 17.000 vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, cho Ukraina. Những vũ khí đó đang tạo ra nhiều sự khác biệt trên thực địa trong chiến sự Ukraina.