Cảnh báo thiếu hụt nhân viên y tế chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Anh Vũ |

Các nước giàu đang giải quyết lỗ hổng trong hệ thống y tế bằng cách thuê nhân viên và các y tá từ nước ngoài.

Hội đồng Y tá Quốc tế (ICN) cho biết, làn sóng lây nhiễm COVID-19 được thúc đẩy bởi biến thể Omicron đã khiến các quốc gia giàu có tăng cường tuyển dụng y tá từ những vùng nghèo hơn trên thế giới, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân sự ở đó, CNA đưa tin.

Howard Catton, giám đốc điều hành của tổ chức có trụ sở tại Geneva, đại diện cho 27 triệu y tá và 130 tổ chức quốc gia, cho biết: Đau ốm, kiệt sức và sự ra đi của nhân viên đang ở mức cao chưa từng thấy trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron gia tăng.

Để thu hẹp khoảng trống do thiếu nhân sự, các nước phương Tây đã thuê quân nhân cũng như tình nguyện viên và người về hưu. Tuy nhiên, nhiều nước cũng tăng cường tuyển dụng y tá quốc tế, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng về y tế, ông nói thêm.

"Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng tuyển dụng quốc tế đến những nơi như Anh, Đức, Canada và Mỹ một cách rõ ràng. Tôi thực sự lo sợ giải pháp khắc phục nhanh chóng này - nó hơi giống với những gì chúng ta đã thấy với PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân) và vaccine, khi mà các nước giàu đã sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để mua và tích trữ. Nếu họ làm điều đó với  lực lượng điều dưỡng, tình trạng bất bình đẳng sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn”, ông Catton nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Theo số liệu của ICN, ngay cả trước đại dịch, hệ thống y tế toàn cầu đã thiếu tới 6 triệu y tá, với gần 90% tình trạng thiếu đó xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Theo ông Catton, một số người được tuyển dụng tới các nước giàu gần đây đến từ Châu Phi, khu vực cận Sahara, bao gồm Nigeria và một số vùng của Caribe.

ICN cũng viết trong báo cáo rằng quá trình này cũng đang được các nước phát triển tạo điều kiện thuận lợi bằng cách ưu tiên cho các y tá trong quá trình nhập cư.

“Điểm mấu chốt là một số người sẽ nhìn vào điều này và nói rằng đây là cách các quốc gia giàu có giảm bớt chi phí đào tạo các y tá và nhân viên y tế mới”, ông nói thêm.

Vị giám đốc cũng cảnh báo việc ngay cả các quốc gia giàu có cũng sẽ phải vật lộn để đối phó với "hàng núi công việc chăm sóc chưa được đáp ứng" khi đại dịch COVID-19 ập xuống, đồng thời kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn và có kế hoạch 10 năm để tăng cường lực lượng lao động.

“Chúng ta cần một nỗ lực toàn cầu để phối hợp, hợp tác và đầu tư nghiêm túc, không chỉ là những lời nói nồng nhiệt, những lời tán thưởng và những tràng pháo tay’, ông Catton chia sẻ. 

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phản đối kế hoạch củng cố Tổ chức Y tế Thế giới WHO

Song Minh |

Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, đang từ chối các đề xuất để WHO độc lập hơn.

Việt Nam dự Diễn đàn Hợp tác đổi mới y tế quốc tế năm 2021 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, đóng góp của Trung Quốc trong hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam ứng phó đại dịch.

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Nguyễn Hạnh |

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng SARS-CoV-2 sẽ không biến mất hoàn toàn và đồng thời cho biết làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể sẽ ập đến nước Mỹ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Mỹ phản đối kế hoạch củng cố Tổ chức Y tế Thế giới WHO

Song Minh |

Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, đang từ chối các đề xuất để WHO độc lập hơn.

Việt Nam dự Diễn đàn Hợp tác đổi mới y tế quốc tế năm 2021 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, đóng góp của Trung Quốc trong hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam ứng phó đại dịch.

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng phán đoán về sự biến mất của SARS-CoV-2

Nguyễn Hạnh |

Trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho rằng SARS-CoV-2 sẽ không biến mất hoàn toàn và đồng thời cho biết làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể sẽ ập đến nước Mỹ.