Brazil tiếp tục hợp tác với Nga

Nguyễn Quang (Theo svpreesa.ru) |

Brazil, một trong mười quốc gia thành công nhất về kinh tế trên hành tinh, tuy không phải là đồng minh, nhưng vẫn là đối tác của Nga. Brazil từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Brazil là một trong những đối tác thương mại nước ngoài lớn nhất của Nga, kim ngạch thương mại năm 2021 là 7,5 tỉ USD.

Xuất khẩu của Nga sang Brazil chủ yếu bao gồm các sản phẩm hóa chất, trong khi nhập khẩu là thực phẩm và nguyên liệu nông nghiệp.

Brazil là một trong những thị trường phân bón lớn nhất trên thế giới, vì cây trồng chính của nước này là đậu nành và nhu cầu này không ngừng tăng lên.

Một nửa nhu cầu về phân bón chứa phốt pho trong nước là do nhập khẩu. Brazil nhập khẩu 70% lượng phân bón từ Nga, và con số này tăng lên hàng năm.

Brazil đã tạo ra cơ chế tối huệ quốc đối với nhiều hàng hóa của Nga. Đồng thời, như các chuyên gia nhận định, để thắt chặt quan hệ thì cần phải mở rộng quan hệ. Ví dụ, phải đơn giản hóa quy định hải quan và xin giấy phép liên quan đến hoạt động nhập khẩu.

Để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, cần phải đơn giản hóa quy trình hợp tác liên ngân hàng để không gặp khó khăn trong việc mở thư tín dụng có lợi cho các đối tác của Nga. Và đối với điều này, các quốc gia có thể chuyển sang thanh toán “không bằng đồng USD”, mà Nga đã công bố trong quan hệ song phương với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Và mới đây, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, trong chuyến công du tới Mátxcơva vào giữa tháng 2 năm nay, đã yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin giúp đỡ trong một dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường quan hệ với các quốc gia khác nhau, đa dạng hóa các rủi ro địa chính trị. Vào đầu cuộc khủng hoảng Ukraina, Nga đã tích lũy được một khối lượng dự trữ vàng và ngoại hối khổng lồ (hiện một nửa đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây) và nợ nhà nước so với GDP ở mức thấp trong lịch sử.

Nga cũng có quan hệ tốt với Trung Quốc, Ấn Độ, Argentina, các nước Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Giáo sư Felipe Loureiro, Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học São Paulo, bày tỏ sự đồng tình với mô hình kinh tế Nga. Ông lưu ý rằng Nga đã liên tục tăng khả năng phục hồi kể từ năm 2014 để chống chọi tốt hơn với các lệnh trừng phạt của phương Tây: Dự trữ quốc tế tăng lên, quá trình thay thế xuất khẩu đã được tiến hành để làm cho cán cân thương mại ít bị tổn thương hơn đối với một số mặt hàng nhập khẩu nhạy cảm. Nhưng điều quan trọng là Nga đã thực hiện ngày càng nhiều giao dịch tài chính bên ngoài khu vực đồng USD.

Giáo sư Loureiro lưu ý rằng Nga đã cố gắng củng cố một cách hiệu quả các đồng minh của mình - và không chỉ có Syria, Venezuela hay Nicaragua, mà trước hết là Trung Quốc. Các công ty và ngân hàng Trung Quốc đang đàm phán với Nga bên ngoài khu vực đồng USD, điều này sẽ cho phép Nga tự do tiếp tục các hoạt động ngoại thương, bỏ qua các ngân hàng phương Tây, đặc biệt là các ngân hàng Bắc Mỹ.

Nhà khoa học Brazil kết luận: Trong lịch sử thế giới chưa có tiền lệ nào về việc cố gắng cô lập một nền kinh tế lớn như Nga khỏi các tiến trình của thế giới. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề nhất và không thể đảo ngược, trước hết là đối với những người áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Tổng thống hiện tại của Brazil, ông Jair Bolsonaro, được coi là một nhân vật thân thiết với Nga. Những người ủng hộ tổng thống hoạt động rất tích cực trên các mạng xã hội, và kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraina và hoạt động của họ ngày càng lớn mạnh.

Họ cho rằng sự ủng hộ của Brazil dành cho Nga đã có những mục đích khá thực tế. Hai quốc gia có thể thiết lập các hoạt động trao đổi: phân khoáng đổi lấy thực phẩm. Ngoài ra, Nga từ lâu đã thảo luận về ý tưởng đặt một nhà máy sản xuất máy bay ở Brazil, quốc gia có truyền thống sản xuất máy bay lâu đời.

Nga cũng có thể bán các nguồn năng lượng (dầu và LNG) với giá ưu đãi để đổi lấy quan hệ đối tác của Brazil. Ngoài ra, hai nước có thể tổ chức các cuộc tập trận chung. Tuy đây mới chỉ là ý kiến ​​của cử tri, nhưng chắc rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng không có ý định xem nhẹ ý kiến này.

Nguyễn Quang (Theo svpreesa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ thắng ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraina trong buổi lễ kỷ niệm hôm 18.3.

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga mất thêm một khách hàng khí đốt ở EU

Ngọc Vân |

Thêm một nước EU tuyên bố sẽ không đàm phán thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom của Nga.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ thắng ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraina trong buổi lễ kỷ niệm hôm 18.3.

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.