100 bộ phim cần xem
Khi nói đến quân đội Nga, hay nói đúng hơn là các quân nhân Nga, người ta thường chủ yếu nói về các cuộc tập trận đang diễn ra, về việc họ tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Karabakh hay trong chiến dịch quân sự ở Syria.
Người ta cũng thường nói về bữa ăn, cách tổ chức cuộc sống trong doanh trại chứ ít khi nói tới việc giáo dục binh sĩ trở thành những người lính yêu nước thực sự. Đôi khi, người ta cũng nhắc đến sinh hoạt của binh lính những lúc nhàn rỗi, nhưng ngay cả việc sử dụng thời gian rảnh cũng có tác dụng làm tăng tinh thần yêu nước của người lính.
Bộ Quốc phòng Nga trước thềm năm mới đã phê duyệt danh sách các bộ phim được khuyến nghị các binh sĩ và sĩ quan của quân đội Nga nên xem. Có 72 tên phim trong đó có cả phim tài liệu, phim bộ, tổng cộng khoảng 100 phim. Tính ra, mỗi năm có 52 thứ bảy và 52 chủ nhật và cũng có những ngày nghỉ lễ, nên về lý thuyết, mỗi người lính trong một năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc phải xem tất cả số phim trên.
Danh sách được Tổng cục Chính trị-Quân sự của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga phê duyệt gồm 20 phim "bắt buộc", số còn lại là phim được "khuyến khích" nên xem, nhưng họ được lệnh phải xem tất cả. Có cả phim Liên Xô và phim Nga, phim lịch sử, phim truyện và phim tài liệu. Trong đó có loạt phim "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại" do Bộ Quốc phòng phát hành năm 2020 nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng vĩ đại, gồm 11 tập phim tài liệu về những sự kiện quan trọng nhất của cuộc chiến tranh 1941-1945 dựa trên kịch bản của nhà văn Zakhar Prilepin. Đây là phim bộ đầu tiên trong danh sách những bộ phim cần phải xem.
Các quân nhân được khuyến khích xem những bộ phim lịch sử như "Chapaev" (1934), "Alexander Nevsky" (1938) và "Suvorov" (1941).
Trong số những phim thuộc dạng “đời mới” có phim "Ranh giới Balkan", "Lev Yashin. Thủ thành tuổi thơ tôi”, “Rzhev”, “Thời đầu”, “28 anh hùng đội Panfilov”, “Huyền thoại số 17”, “T-34”, được phát hành trong những năm gần đây. Những bộ phim này, thế hệ lính trẻ ngày nay có thể đã từng xem trước khi phục vụ trong quân đội, còn những phim như "Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc", "Nhà ga Belorusiy", "Những người đang sống và những người đã chết" thì chắc chắn nhiều người trong số họ chưa từng xem. Và Bộ Quốc phòng Nga coi việc lấp đầy khoảng trống này là một khâu quan trọng trong công tác giáo dục lòng yêu nước cho quân nhân.
Sau khi được xem những bộ phim như vậy, tình trạng của những người lính trẻ đã thay đổi đáng kể, họ bắt đầu hiểu không chỉ ý nghĩa của việc phục vụ trong một đơn vị quân đội và trọng trách cụ thể của họ với tư cách là một xạ thủ hay người lính thông tin, mà trong phạm vi toàn quân đội Nga, một quân đội được gọi là "bất khả chiến bại, là đội quân huyền thoại, luôn có niềm vui chiến thắng". Dù muốn hay không, các quân nhân phải luôn sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.
Xem phim ở đâu?
Các câu lạc bộ quân sự trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cũng như các chức vụ của các chủ nhiệm câu lạc bộ, đã bị bãi bỏ vào năm 2013 nên việc xem phim tập thể đã bị đình lại. Những dụng cụ phục vụ đời sống văn hóa trong quân đội bị bỏ xó nên bây giờ hoàn toàn không sử dụng được.
Bây giờ tình hình đã thay đổi, trong mỗi phòng giải trí và thông tin của từng đơn vị bắt buộc phải có ti vi và phương tiện truyền thông để xem video.
Bản thân các bộ phim được giới thiệu cung cấp cho quân đội có thể được tải xuống từ trang web của Bộ Quốc phòng. Các chỉ huy được giao trách nhiệm không chỉ đảm bảo cho cấp dưới xem phim "đúng" theo danh sách mà còn phải tổ chức thảo luận về nội dung phim.
Khó có thể nói hiệu quả của việc xem những phim đó cao đến đâu, kinh nghiệm về điều này chưa được khái quát và phân tích, nhưng chắc chắn là các chiến sĩ đã không còn cảm thấy buồn chán trong những lúc nhàn rỗi.
Và tinh thần yêu nước của những người lính Nga đã tăng lên đáng kể - điều này có thể được đánh giá không chỉ bởi những nụ cười vui vẻ của họ trong các cuộc duyệt binh Nga, mà còn bởi những đánh giá về việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chuyển sang lực lượng dự bị. Việc xem phim đã phát huy những tác dụng của nó.