Ba Lan tìm cách kiểm soát quỹ quốc tế tái thiết Ukraina

Song Minh |

Phó Thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin nói rằng trụ sở quỹ tái thiết Ukraina của Liên Hợp Quốc nên được đặt tại Ba Lan.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin nói với Đài phát thanh Ba Lan hôm 29.5 rằng vấn đề tái thiết Ukraina là chủ đề nổi bật tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được tổ chức ở Davos, Thuỵ Sĩ tuần trước.

Ông Sasin cho biết, Ba Lan được nhắc đến trên thực tế ở khắp mọi nơi như là quốc gia cung cấp nhiều hỗ trợ nhất cho Ukraina.

Ba Lan đã tiếp nhận khoảng 3,7 triệu người Ukraina tị nạn, tích cực cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả xe tăng, trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Ba Lan cũng cho phép các nước khác gửi vũ khí và viện trợ cho Ukraina qua lãnh thổ nước này.

Phó Thủ tướng cho biết cũng chỉ Ba Lan mới có thể đảm bảo đưa ngũ cốc của Ukraina, ít nhất là ở phần có thể, đến được các thị trường thế giới. Ukraina là nước sản xuất ngũ cốc lớn, nhưng việc đóng cửa các cảng ở Biển Đen do giao tranh khiến chỉ còn lại các tuyến đường bộ cho hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Theo ông Sasin, chính phủ Ba Lan mong muốn đóng vai trò lớn hơn nữa trong việc khôi phục những thiệt hại mà nước láng giềng phải gánh chịu.

“Liên Hợp Quốc đang thành lập quỹ quốc tế để hỗ trợ việc tái thiết Ukraina. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng trung tâm của quỹ này là ở Ba Lan. Như vậy, chúng tôi sẽ không chỉ có một trung tâm hậu cần mà còn có một trung tâm tài chính” - ông Sasin giải thích.

Theo Phó thủ tướng, Warsaw đã bắt đầu đàm phán với Kiev về sự tham gia của các công ty Ba Lan trong công cuộc tái thiết Ukraina.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hứa sẽ cấp quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan, nhấn mạnh rằng “không nên có biên giới hoặc rào cản” giữa hai nước láng giềng. Ông Zelensky nói: “Về mặt tinh thần, các dân tộc Ukraina và Ba Lan đã không thể tách rời trong một thời gian dài”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức phản hồi cáo buộc của Ba Lan liên quan Ukraina

Song Minh |

Chính phủ Đức bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người cáo buộc Berlin không thay thế số xe tăng mà Warsaw gửi cho Ukraina.

Na Uy hồi đáp yêu cầu của Ba Lan đòi chia lợi nhuận từ dầu khí

Song Minh |

Na Uy tuyên bố không nhượng bộ yêu cầu của Ba Lan đòi chia sẻ lợi nhuận ngày tăng từ hoạt động thương mại dầu khí với Warsaw hoặc Kiev.

Ukraina sẽ cấp quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan

Song Minh |

Ukraina sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và cấp các đặc quyền đặc biệt khác cho người Ba Lan.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Liên tục xảy ra tai nạn ở giếng nước tại Đắk Lắk: Cần có giải pháp phòng tránh hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ tai nạn ở các giếng nước, nhiều đến mức báo động. Dù đã có những cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm từ các cấp chính quyền, nhưng rồi tai nạn vẫn xảy ra. Đã đến lúc cần có những quy định để hạn chế những tai nạn thương tâm, nhất là đối với trẻ em.

Suy thoái kinh tế toàn cầu: Kẻ thắng, người thua

Song Minh |

Suy thoái kinh tế toàn cầu dường như không thể tránh khỏi vào năm 2023 dựa trên nhiều dự báo kinh tế gần đây, đáng chú ý nhất là dự báo của Ngân hàng Thế giới, đã hạ triển vọng cho năm 2023. Tuy nhiên, trong mọi tình huống kinh tế đều có người thắng cũng như kẻ thua.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Vì sao báo cáo khách lưu trú tại Quảng Ninh vẫn cao?

Nguyễn Hùng |

Các giám đốc, chủ các khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh khá bất ngờ trước báo cáo của cơ quan liên quan về việc lượng khách lưu trú trong dịp Tết khá cao, trong khi hầu hết khách sạn đóng cửa trước Tết hoặc chỉ đón một lượng khách rất nhỏ.

Đức phản hồi cáo buộc của Ba Lan liên quan Ukraina

Song Minh |

Chính phủ Đức bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người cáo buộc Berlin không thay thế số xe tăng mà Warsaw gửi cho Ukraina.

Na Uy hồi đáp yêu cầu của Ba Lan đòi chia lợi nhuận từ dầu khí

Song Minh |

Na Uy tuyên bố không nhượng bộ yêu cầu của Ba Lan đòi chia sẻ lợi nhuận ngày tăng từ hoạt động thương mại dầu khí với Warsaw hoặc Kiev.

Ukraina sẽ cấp quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan

Song Minh |

Ukraina sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và cấp các đặc quyền đặc biệt khác cho người Ba Lan.