Ba Lan cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới

Khánh Minh |

Ba Lan trở thành quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraina 232 xe tăng T-72M1, hệ thống phòng không cơ động, hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS), máy bay không người lái và pháo tự hành.

Theo nguồn thông tin của Nhóm Visegrad (gồm Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Hungary) đăng tải trên trang visegrad24, Ba Lan "đứng thứ hai sau Mỹ với tư cách là quốc gia cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự nhất cho Ukraina”. Những dữ liệu này đã được người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Ba Lan, ông Michal Dvorczyk xác nhận.

T-72 là loại xe tăng của Liên Xô thời hậu chiến - loại xe tăng đồ sộ nhất thế hệ thứ hai. Mẫu xe tăng này được phát triển tại Nizhny Tagil và được Liên Xô sử dụng vào năm 1973.

Theo tờ Defense News, hồi cuối tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki xác nhận nước này cung cấp xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế cho Ukraina để hỗ trợ cuộc chiến với Nga. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ kế hoạch cung cấp một số lượng không tiết lộ xe tăng Challenger 2 cho Ba Lan để "lấp đầy" nhu cầu hoạt động của quân đội nước này.

"Chúng tôi đã nhận được các xe tăng thay thế" - Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức địa phương Polsat News, đề cập đến vũ khí mà Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ba Lan kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina. "Ngày nay, vũ khí của chúng tôi được sử dụng để bảo vệ nền độc lập của chúng tôi, nhưng cách biên giới Ba Lan 500km" - Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói thêm.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki (trái) thông báo Ba Lan đã cung cấp vũ khí cho Ukraina trị giá 1,6 tỉ USD. Ảnh: Twitter
Thủ tướng Mateusz Morawiecki (trái) thông báo Ba Lan đã cung cấp vũ khí cho Ukraina trị giá hơn 1,6 tỉ USD. Ảnh: Twitter

Vào năm 2019, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng với một tập đoàn các công ty địa phương - do công ty quốc phòng khổng lồ PGZ đứng đầu - để nâng cấp 318 xe tăng lên phiên bản T-72M1.

Đầu tháng 4, Ba Lan ký thỏa thuận trị giá khoảng 4,75 tỉ USD để mua 250 xe tăng M1A2 Abrams SEPv3 của Mỹ.

Thủ tướng Ba Lan cũng đề cập đến kế hoạch trước đó của Warsaw là cung cấp máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 do Liên Xô thiết kế cho Ukraina. Sáng kiến ​​này cuối cùng đã bị hủy bỏ và ông Morawiecki cho hay Kiev không còn tìm kiếm việc giao những chiếc máy bay này từ Warsaw nữa.

Cuối tháng 2, Ba Lan thông báo chuyển giao cho Ukraina 1.500 đơn vị súng cối 60mm, 8 bộ máy bay không người lái (UAV), đạn 152mm cho súng tự động. Ba Lan cũng bày tỏ sẵn sàng chuyển giao một loạt hệ thống chống tăng Javelin và súng trường tấn công Grot cho Kiev.

Ngày 23.4, Thủ tướng Ba Lan thông báo đã cung cấp cho Ukraina số vũ khí trị giá hơn 1,6 tỉ USD “để bảo vệ chủ quyền của Ukraina, Ba Lan và Châu Âu”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí ở Ukraina

Khánh Minh |

Tên lửa Nga đã phá hủy kho vũ khí Ukraina nhận được từ Mỹ và Châu Âu.

Ba Lan tập trận quy mô lớn, Nga cáo buộc có mục đích phía sau

Song Minh |

Ba Lan công bố tiến hành tập trận quân sự lớn trong bối cảnh Nga cáo buộc nước này đang tìm cách sáp nhập miền Tây Ukraina.

Nga cắt ngay lập tức khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria

Song Minh |

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria ngay từ ngày 27.4 do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nga phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí ở Ukraina

Khánh Minh |

Tên lửa Nga đã phá hủy kho vũ khí Ukraina nhận được từ Mỹ và Châu Âu.

Ba Lan tập trận quy mô lớn, Nga cáo buộc có mục đích phía sau

Song Minh |

Ba Lan công bố tiến hành tập trận quân sự lớn trong bối cảnh Nga cáo buộc nước này đang tìm cách sáp nhập miền Tây Ukraina.

Nga cắt ngay lập tức khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria

Song Minh |

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria ngay từ ngày 27.4 do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.