Ba Lan chủ động đoạn tuyệt khí đốt Nga trước hạn

Ngọc Vân |

Chính phủ Ba Lan tuyên bố chấm dứt hợp đồng khí đốt với Nga mà không cần chờ hết hạn vào cuối năm 2022.

Cùng với Bulgaria và Phần Lan, Ba Lan từ chối chấp nhận cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp mà Nga yêu cầu vào cuối tháng 3.

“Sau 30 năm, có thể nói rằng mối quan hệ trong ngành công nghiệp khí đốt giữa Ba Lan và Nga đã không còn” - RT dẫn lời ông Piotr Naimsky, Cao ủy Ba Lan về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược cho biết.

Vị quan chức này nói thêm, đoạn đường ống dẫn khí đốt Yamal-Châu Âu của Ba Lan, trước đây được sử dụng để bơm khí đốt tự nhiên từ Nga, có thể được sử dụng để mua khí đốt từ Đức.

“Phần này của cơ sở hạ tầng truyền dẫn khí đốt thuộc sở hữu của EuroPolGaz. Đoạn này cũng như toàn bộ hệ thống dẫn khí ở Ba Lan do GAZ-Sistem vận hành” - ông Naimsky nói.

Yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp áp dụng cho các quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga về chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina và đã đóng băng dự trữ ngoại tệ của Mátxcơva.

Một số công ty năng lượng Châu Âu đã tuân thủ cơ chế thanh toán mới của Nga. Đầu tháng này, EU ban hành hướng dẫn cập nhật về cách các doanh nghiệp EU có thể thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nước này.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tạm dừng việc cung cấp khí đốt cho Ba Lan vào cuối tháng 4 sau khi công ty năng lượng PGNiG của nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Theo Gazprom, trên thực tế, Ba Lan tiếp tục mua khí đốt Nga, nhưng mua ngược từ Đức.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

"Giật mình" với giá khí đốt ở Nga

Song Minh |

Nga đứng thứ hai ở Châu Âu khi nói đến các quốc gia có giá khí đốt rẻ nhất cho đại chúng.

Ba Lan tố Na Uy kiếm lời "bất công" từ dầu khí, đòi chia lợi nhuận

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy kiếm lời “bất công” từ dầu khí nhờ cuộc xung đột Ukraina.

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Giật mình" với giá khí đốt ở Nga

Song Minh |

Nga đứng thứ hai ở Châu Âu khi nói đến các quốc gia có giá khí đốt rẻ nhất cho đại chúng.

Ba Lan tố Na Uy kiếm lời "bất công" từ dầu khí, đòi chia lợi nhuận

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy kiếm lời “bất công” từ dầu khí nhờ cuộc xung đột Ukraina.

Nga cắt hoàn toàn khí đốt sang Phần Lan

Khánh Minh |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan do công ty năng lượng nhà nước Phần Lan không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.