Bà Clinton tái đấu với ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Hillary Clinton dường như nhận ra rằng bà có thể là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, theo các thành viên Đảng Dân chủ.

Các đồng minh của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà đang cân nhắc xem có nên theo đuổi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 khi tỉ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày càng sụt giảm.

Nếu giành được đề cử của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton có thể thiết lập một cuộc tái đấu trong cuộc bầu cử năm 2016 với ông Donald Trump.

Trong bài báo trên tờ Wall Street Journal có tiêu đề “Sự trở lại cuộc bầu cử năm 2024 của bà Hillary Clinton”, một cựu trợ lý và một chính trị gia Đảng Dân chủ từ New York đều cho rằng “cơn bão hoàn hảo” đối với Đảng Dân chủ khiến viễn cảnh bà Clinton trở lại là hợp lý.

Họ trích dẫn xếp hạng tín nhiệm của ông Joe Biden hiện chỉ ở mức 42%, và thực tế là ông sẽ gần 82 tuổi vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo.

Họ nói rằng chỉ số ủng hộ của Phó Tổng thống Kamala Harris là 39% có nghĩa là có một “khoảng trống lãnh đạo” mà bà Clinton có thể lấp đầy.

Tin tức xuất hiện sau khi bà Clinton đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với các đảng viên cánh tả của Đảng Dân chủ khi bà thảo luận về tình trạng của đảng vào tháng trước.

Bà nói với NBC: “Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm để suy nghĩ cẩn thận về những gì giúp thắng cử, và không chỉ ở các bang xanh nơi một đảng viên Dân chủ và một đảng viên Dân chủ tự do, hay còn gọi là đảng Dân chủ tiến bộ, sẽ giành chiến thắng. Đến cuối cùng, sẽ chẳng có nghĩa gì nếu chúng ta không có Quốc hội để hoàn thành công việc và chúng ta không có Nhà Trắng mà chúng ta có thể tin tưởng để trở nên lành mạnh, tỉnh táo, ổn định và hiệu quả”.

Tháng trước, cựu Tổng thống Bill Clinton nói với tạp chí People rằng, việc không bầu vợ ông vào năm 2016 là “một trong những sai lầm sâu sắc nhất mà chúng ta từng mắc phải”.

Cựu tổng thống cho biết, vợ ông khi đó thua vì "toàn bộ hệ thống đã rối tung".

Trong bài báo, các tác giả Doug Schoen - người từng làm việc cho ông Bill Clinton khi ông còn là tổng thống - và Andrew Stein, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ của hội đồng thành phố New York, không tuyên bố có bất kỳ thông tin nội bộ nào về dự định của bà Hillary Clinton.

Nhưng họ cho biết, dựa trên những tuyên bố công khai mới nhất của bà, có vẻ như rõ ràng là bà đã nhận ra mình có thể là “ứng viên tiềm năng” và cũng đang “thiết lập một quy trình để giúp bà quyết định có tái tranh cử tổng thống hay không”.

Bà ấy sẽ “nắm bắt cơ hội để tranh cử tổng thống một lần nữa nếu một sự khởi đầu tự xuất hiện”, họ nói thêm.

Nếu Đảng Dân chủ thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, họ có thể mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.

Bà Hillary Clinton, cựu thượng nghị sĩ của thành phố New York, đã mất đề cử của đảng Dân chủ vào tay ông Barack Obama vào năm 2008.

Bà sẽ ở tuổi 77 vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử năm 2024.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Tổng thống Biden tin số phận sẽ cho ông nhiệm kỳ hai

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tái tranh cử nếu “sức khỏe tốt” và ông tin rằng “số phận” sẽ giúp mang lại cho ông nhiệm kỳ thứ hai.

Bất ngờ với công việc mới của bà Hillary Clinton

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016, đã trở lại với một tư cách mới và bất ngờ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Tổng thống Biden tin số phận sẽ cho ông nhiệm kỳ hai

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tái tranh cử nếu “sức khỏe tốt” và ông tin rằng “số phận” sẽ giúp mang lại cho ông nhiệm kỳ thứ hai.

Bất ngờ với công việc mới của bà Hillary Clinton

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016, đã trở lại với một tư cách mới và bất ngờ.