Australia tăng cường hỗ trợ cho Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Australia sẽ tăng cường hỗ trợ và giúp cung cấp thiết bị quân sự gây sát thương cho Ukraina.

Australia sẽ làm việc với các thành viên NATO để cung cấp vũ khí cho Ukraina, Thủ tướng Scott Morrison nói với các phóng viên hôm 27.2.

Theo CNN, động thái tăng cường hỗ trợ diễn ra sau khi thủ tướng ngày 25.2 cho biết Australia sẽ cung cấp thiết bị quân sự và vật tư y tế "không sát thương” cho Ukraina.

"Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ đáng kể về viện trợ phi sát thương, nhưng tôi vừa nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng, và chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp bất cứ hỗ trợ nào có thể về viện trợ sát thương thông qua các đối tác NATO của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ và Vương quốc Anh", Thủ tướng Morrison nói bên lề một buổi lễ dành cho cộng đồng người Ukraina ở Australia.

"Các đối tác NATO của chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ trong những lĩnh vực này và chúng tôi sẽ giúp sức", ông Morrison cho hay.

Theo ông Morrison, Australia đã xúc tiến việc xử lý thị thực cho những người Ukraina đang tìm cách vào Australia và sẽ cung cấp nhiều viện trợ nhân đạo hơn trong tương lai gần. Thủ tướng mô tả đây là "ưu tiên hàng đầu".

"Trọng tâm của chúng tôi là những gì đang xảy ra ở Ukraina ngay bây giờ và cung cấp sự cứu trợ ngay lập tức cho những người sẽ vượt qua biên giới khi hàng trăm nghìn người đang phải di dời và thế giới sẽ hợp tác trong tất cả những vấn đề đó", Thủ tướng Australia nói.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nga tung clip không giết binh sĩ Ukraina ở đảo tiền tiêu như tin đồn

Song Minh |

Nga công bố clip cho thấy 82 quân nhân Ukraina trên đảo bị Nga chiếm vẫn an toàn chứ không phải bị sát hại như phía Ukraina cáo buộc.

Tổng thống Ukraina tuyên bố không rời bỏ đất nước

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 25.2 tuyên bố sẽ ở lại Kiev khi quân đội của ông đang chiến đấu với Nga.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Nga tung clip không giết binh sĩ Ukraina ở đảo tiền tiêu như tin đồn

Song Minh |

Nga công bố clip cho thấy 82 quân nhân Ukraina trên đảo bị Nga chiếm vẫn an toàn chứ không phải bị sát hại như phía Ukraina cáo buộc.

Tổng thống Ukraina tuyên bố không rời bỏ đất nước

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 25.2 tuyên bố sẽ ở lại Kiev khi quân đội của ông đang chiến đấu với Nga.