Áo: Không có chuyện Ukraina sớm được gia nhập EU

Khánh Minh |

Việc Ukraina gia nhập EU sẽ mất hơn 10 năm, theo Bộ trưởng các vấn đề EU của Áo Karoline Edtstadler.

Việc Ukraina gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) sẽ không xảy ra “trong vòng 5 đến 10 năm tới” - RT dẫn lời Bộ trưởng Bộ các vấn đề EU của Áo, bà Karoline Edtstadler dự đoán.

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cũng bày tỏ quan điểm tương tự, bất chấp việc Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng Ukraina sẽ nhanh chóng được gia nhập khối.

Không có chuyện Ukraina sớm được kết nạp vào EU. Việc gia nhập EU đối với Ukraina sẽ là “một quá trình dài để điều chỉnh, điều này chắc chắn không thể đạt được trong vòng 5 đến 10 năm tới” - bà Edtstadler phát biểu với hãng tin APA của Áo. Bộ trưởng Edtstadler nói thêm rằng vì một số quốc gia Balkan đã chờ đợi "hàng thập kỷ" để gia nhập liên minh, nên không có đường đi nào nhanh chóng cho Ukraina.

Trước khi bà Edtstadler đưa ra bình luận nói trên, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đã khiến Kiev tức giận khi đề nghị Ukraina theo đuổi một thỏa thuận liên kết với EU hoặc hội nhập vào Khu vực Kinh tế Châu Âu, thay vì gia nhập EU. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko gọi lời khuyên này là “thiển cận về mặt chiến lược và không vì lợi ích của một Châu Âu thống nhất”.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề EU của Áo, bà Karoline Edtstadler. Ảnh: AP
Bộ trưởng Bộ các vấn đề EU của Áo, bà Karoline Edtstadler. Ảnh: AP

Bộ trưởng Edtstadler nói với APA: “Điều mà Ngoại trưởng Alexander Schallenberg muốn đề cập ở đây là có thể phải sáng tạo trong cách giới thiệu Ukraina với các giá trị phương Tây. Nhưng những gì Ukraina nghe thấy rõ ràng chỉ là việc từ chối tư cách thành viên EU. Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói, và không phải là quan điểm của Áo”.

Áo không phải là thành viên EU duy nhất kêu gọi thận trọng trong việc kết nạp nhanh chóng Ukraina vào Liên minh Châu Âu. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã cảnh báo vào tháng 3 rằng “gia nhập EU không phải là điều có thể thực hiện trong vài tháng”, trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng việc thúc đẩy gia nhập cho Ukraina có thể bị coi là không công bằng đối với các ứng cử viên lâu năm như Thổ Nhĩ Kỳ và Montenegro.

Khi xem xét kết nạp một quốc gia làm thành viên, Ủy ban Châu Âu sẽ đánh giá mọi thứ từ hoạt động kinh tế đến hệ thống luật pháp của quốc gia đó, cùng với các quy định về môi trường và thực tiễn nông nghiệp. Quá trình này có thể kéo dài hàng thập kỷ, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một quốc gia ứng cử viên kể từ năm 1999.

Tuy nhiên, Ukraina đã hoàn thành phần đầu tiên của bộ câu hỏi dành cho các thành viên tương lai, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã hứa với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào tháng trước rằng “sẽ không như thường lệ là mất nhiều năm để gia nhập, Ukraina có thể trở thành thành viên EU trong một vài tuần”.

Các nguồn tin EU nói với Bloomberg vào tháng trước rằng quyết định sơ bộ về việc ứng cử của Ukraina có thể được đưa ra sớm nhất là vào tháng 6. Tuy nhiên, tư cách thành viên đầy đủ vẫn phụ thuộc vào cuộc điều tra của Ủy ban Châu Âu và sự đồng ý nhất trí của mọi quốc gia thành viên EU.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đạt đồng thuận về Ukraina

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí ủng hộ "tìm kiếm một giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột Ukraina.

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Ukraina cập nhật tiến độ gia nhập EU

Hải Anh |

Ukraina đã hoàn thành một bảng câu hỏi, tạo điểm khởi đầu để Liên minh Châu Âu quyết định về tư cách thành viên cho Kiev.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đạt đồng thuận về Ukraina

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí ủng hộ "tìm kiếm một giải pháp hòa bình" cho cuộc xung đột Ukraina.

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Ukraina cập nhật tiến độ gia nhập EU

Hải Anh |

Ukraina đã hoàn thành một bảng câu hỏi, tạo điểm khởi đầu để Liên minh Châu Âu quyết định về tư cách thành viên cho Kiev.