Anh tính hủy cấp thị thực vàng cho các nhà đầu tư triệu phú

Khánh Minh |

Anh có kế hoạch bỏ chương trình thị thực vàng cấp cho các nhà đầu tư triệu phú để họ trở thành thường trú nhân tại Anh.

Chương trình thị thực vàng giúp các nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thường trú ở Vương quốc Anh sau một khoảng thời gian nếu họ đầu tư ít nhất 2 triệu bảng Anh (2,7 triệu USD).

Bloomberg đưa tin, việc bãi bỏ chương trình thị thực vàng, còn được gọi là thị thực nhà đầu tư cấp 1 (Tier 1), sẽ sớm được thông báo trong thời gian tới. Bộ Nội vụ Anh cho biết đã cải cách các quy định về thị thực vàng và "không loại trừ tiến hành thêm các thay đổi".

Chính phủ Anh đã giới thiệu chương trình thị thực vàng cho các nhà đầu tư kể từ năm 2018 nhằm khuyến khích những người giàu có ngoài Liên minh Châu Âu (EU) đầu tư vào Anh. Theo chương trình này, với 2 triệu bảng, nhà đầu tư có thể đăng ký thường trú tại Anh sau 5 năm. Thời gian này rút ngắn xuống 3 năm với khoản đầu tư 5 triệu bảng và 2 năm nếu họ đầu tư 10 triệu bảng.

Chương trình visa vàng này gần đây được xem xét lại do lo ngại có thể bị lạm dụng. Bộ Nội vụ Anh đang xem xét tất cả các thị thực nhà đầu tư cấp 1 được cấp từ năm 2008, khi chương trình được triển khai và tháng 4 năm 2015, khi quy trình được cải cách. Sau tháng 4 năm 2015, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền của họ và một lá thư ngân hàng xác nhận rằng họ đã được thẩm định đầy đủ.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ Anh tổng hợp cho thấy đã có khoảng 1.400 thị thực vàng được cấp từ năm 2015 đến năm 2020.

Một báo cáo của Quốc hội Anh từ năm 2020 cho biết đã có sự “lạm dụng” chương trình thị thực vàng của Anh và chương trình này “đưa ra các cơ chế lý tưởng mà theo đó, nguồn tài chính bất hợp pháp có thể được rửa tiền thông qua cái được gọi là 'tiệm giặt là' London”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.

Nở rộ ngành công nghiệp bán visa vàng định cư Châu Âu: Rủi ro rửa tiền

Khánh Minh |

Chương trình cấp quốc tịch và định cư bằng đầu tư ở Châu Âu hay còn gọi là “golden visa - visa vàng” cho những công dân nước ngoài giàu có đặt ra nhiều rủi ro về rửa tiền.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những nước nào vẫn cấp "hộ chiếu vàng" ở Châu Âu?

Ngọc Vân |

Hộ chiếu vàng theo các chương trình cấp quốc tịch theo dạng trả tiền vẫn tiếp tục phổ biến trên toàn Châu Âu, trong đó có Síp (Cyprus).

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.

Nở rộ ngành công nghiệp bán visa vàng định cư Châu Âu: Rủi ro rửa tiền

Khánh Minh |

Chương trình cấp quốc tịch và định cư bằng đầu tư ở Châu Âu hay còn gọi là “golden visa - visa vàng” cho những công dân nước ngoài giàu có đặt ra nhiều rủi ro về rửa tiền.