Anh chào mời Ấn Độ vũ khí phòng vệ thế hệ mới

Hải Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến giúp Ấn Độ thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga bằng cách mở rộng quan hệ kinh tế và quốc phòng trong cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ ngày 22.4. 

Ông Johnson cũng được cho là sẽ nêu tình hình Ukraina trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, AP đưa tin. 

"Mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ bền chặt và tốt đẹp như bây giờ" - ông Johnson nói tại New Delhi ngày 22.4. 

Ngay sau khi đến Ấn Độ ngày 21.4, Thủ tướng Anh Johnson cho biết, ông nhận thức được mối quan hệ chặt chẽ của Ấn Độ và Nga. 

Trong thông cáo ngày 22.4, ông Johnson nhấn mạnh: "Sự hợp tác của chúng tôi trong các vấn đề quan trọng với cả 2 đất nước, từ biến đổi khí hậu đến an ninh năng lượng và quốc phòng, có tầm quan trọng sống còn khi chúng tôi hướng tới tương lai". 

Đại sứ quán Anh tại Ấn Độ ngày 22.4 ra thông cáo cho biết, nước này dự kiến đề xuất hợp tác an ninh và quốc phòng thế hệ tiếp theo trong 5 phạm vi - trên đất liền, trên biển, trên không, trong vũ trụ và trong không gian mạng - để đối mặt với các mối đe dọa mới phức tạp.

Sự hợp tác này gồm hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu mới do Ấn Độ thiết kế và chế tạo, cung cấp bí quyết chế tạo máy bay tốt nhất của Anh. Anh cũng sẽ tìm cách hỗ trợ các yêu cầu của Ấn Độ với công nghệ mới để xác định và ứng phó trước các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương.

Ông Johnson cũng sẽ thảo luận với ông Modi về hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ khỏi dầu nhập khẩu và tăng khả năng phục hồi thông qua năng lượng an toàn và bền vững, đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở cả Anh và Ấn Độ. 

Ấn Độ nhập tương đối ít dầu của Nga nhưng gần đây đã tăng mua do được giá chiết khấu. Ấn Độ là nước mua vũ khí lớn của Nga và gần đây đã mua các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tăng cường liên kết giữa hai quốc gia

Thanh Hà |

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 21.4 tại bang Gujarat, tây Ấn Độ, nơi ông Boris Johnson có thể sẽ công bố đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. Ngày 22.4, ông Johnson sẽ đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi và hội đàm sâu rộng về nhiều lĩnh vực.

Ấn Độ nhận thêm tên lửa S-400 của Nga giữa tứ bề căng thẳng

Khánh Minh |

Ấn Độ nhận thêm lô hàng tên lửa S-400 của Nga trong bối cảnh Washington đang gây sức ép lên New Delhi để cắt đứt quan hệ với Mátxcơva.

Ấn Độ cấm 90 phi công lái Boeing 737 Max

Hải Anh |

Ấn Độ cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tăng cường liên kết giữa hai quốc gia

Thanh Hà |

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 21.4 tại bang Gujarat, tây Ấn Độ, nơi ông Boris Johnson có thể sẽ công bố đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. Ngày 22.4, ông Johnson sẽ đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi và hội đàm sâu rộng về nhiều lĩnh vực.

Ấn Độ nhận thêm tên lửa S-400 của Nga giữa tứ bề căng thẳng

Khánh Minh |

Ấn Độ nhận thêm lô hàng tên lửa S-400 của Nga trong bối cảnh Washington đang gây sức ép lên New Delhi để cắt đứt quan hệ với Mátxcơva.

Ấn Độ cấm 90 phi công lái Boeing 737 Max

Hải Anh |

Ấn Độ cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay.