Anh bất ngờ miễn trừng phạt ngân hàng Gazprom Nga

Khánh Minh |

Các nhà chức trách Anh miễn trừng phạt ngân hàng Gazprom của Nga đến 31.5 để bảo vệ nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu.

RT đưa tin, Vương quốc Anh cấp giấy phép tiếp tục các khoản thanh toán cho ngân hàng Gazprom (Gazprombank) của Nga trong hơn một tháng, bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt đối với ngân hàng này và hàng chục ngân hàng khác của Nga vào tháng trước.

Văn phòng Thực thi Các biện pháp trừng phạt tài chính của Anh (OFSI) ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt hôm 21.4 vì “mục đích cung cấp khí đốt để sử dụng ở Liên minh Châu Âu”, lưu ý rằng giấy phép sẽ hết hạn vào ngày 31.5.

Giấy phép áp dụng cho các hợp đồng được thỏa thuận trước ngày 21.4 với Gazprombank và các công ty con, đồng thời cho phép “mở và đóng tài khoản ngân hàng” miễn là giúp đảm bảo dòng chảy khí đốt vào EU.

Sau một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính khác vì cuộc tấn công của Nga ở Ukraina, chính phủ Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng Gazprombank vào cuối tháng trước, đồng thời nhắm vào các công ty tài chính lớn khác như Ngân hàng Alfa. Tuy nhiên, khi công bố sự miễn trừ mới nhất, Bộ Tài chính Anh đã trích dẫn luật năm 2019 cho phép miễn trừ trừng phạt Nga trong một số trường hợp nhất định.

Bất chấp nỗ lực trừng phạt Nga, một số quốc gia Châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Mátxcơva, khiến nhiều nước miễn cưỡng ủng hộ các lời kêu gọi cấm vận hoàn toàn đối với khí đốt, dầu mỏ và than của Nga.

Gazprombank là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nga về tài sản nắm giữ, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư. Mỹ và một loạt đồng minh đã áp dụng các hình thức trừng phạt Gazprombank vào tháng 2, áp đặt các hạn chế về nợ và vốn chủ sở hữu sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm "cô lập" và "làm tê liệt" nền kinh tế Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kiev vận động EU bỏ đường ống khí đốt Nga, đổi sang của Ukraina

Khánh Minh |

Kiev muốn EU đổi phương thức vận chuyển khí đốt Nga bằng Nord Stream 1 sang mạng lưới đường ống khí đốt qua lãnh thổ Ukraina.

Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Mariupol của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Nga gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina và bây giờ "quả bóng đang ở bên sân của Kiev", theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiev vận động EU bỏ đường ống khí đốt Nga, đổi sang của Ukraina

Khánh Minh |

Kiev muốn EU đổi phương thức vận chuyển khí đốt Nga bằng Nord Stream 1 sang mạng lưới đường ống khí đốt qua lãnh thổ Ukraina.

Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Mariupol của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Nga gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina và bây giờ "quả bóng đang ở bên sân của Kiev", theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.