Ấn Độ - WHO "khẩu chiến” về số tử vong COVID-19 gấp 10 lần thực tế

Khánh Minh |

Ấn Độ chỉ trích WHO ước tính số tử vong do COVID-19 ở nước này gấp 10 lần con số chính thức.

AFP đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tổng số người thiệt mạng liên quan đến đại dịch ở Ấn Độ kể từ năm 2020 đến nay là 4,75 triệu người, bao gồm do nguyên nhân trực tiếp là COVID-19 hoặc gián tiếp thông qua tác động rộng lớn hơn của đại dịch đối với hệ thống y tế và xã hội.

Con số này, với phạm vi ước tính từ 3,3 đến 6,5 triệu, sẽ chiếm gần 1/3 số ca tử vong liên quan đến đại dịch trên toàn thế giới. Trong khi đó, Ấn Độ đã chính thức báo cáo 481.000 ca tử vong do COVID-19 trong giai đoạn 2020-21.

Các số liệu của WHO, được gọi là tỉ lệ tử vong vượt mức, được tính bằng hiệu số giữa số người đã chết trong thực tế và số lượng ước tính ​​trong trường hợp không có đại dịch.

Sau khi WHO công bố các con số hôm 5.5, New Delhi tuyên bố phản đối các phương pháp tính toán của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc.

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ trong một tuyên bố cáo buộc WHO công bố dữ liệu "mà không giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của Ấn Độ". Bộ cho biết, do có "dữ liệu xác thực" nên “không nên sử dụng các mô hình toán học để dự báo số lượng tử vong vượt mức cho Ấn Độ".

Quy mô, sự đa dạng và dân số 1,3 tỉ người của Ấn Độ có nghĩa là cách tiếp cận và mô hình “one size fits all” (giống nhau cho mọi người) không thể áp dụng cho Ấn Độ Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình khẳng định. Đồng thời, bộ này nói thêm: "WHO, vì những lý do mà chỉ họ mới hiểu, đã chọn cách bỏ qua dữ liệu có sẵn do Ấn Độ gửi”.

Biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10.2020 và gây ra đợt bùng phát dữ dội ở nước này vào tháng 4.2021, sau đó trở thành chủng trội toàn cầu.

Theo dữ liệu chính thức của Ấn Độ, nước này ghi nhận gần 525.000 ca tử vong do COVID-19, kể cả những trường hợp tử vong trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia luôn tin rằng, con số thực sự cao hơn nhiều lần.

Samira Asma - Trưởng Bộ phận dữ liệu của WHO - cho hay, cơ quan này đã tổ chức một loạt cuộc tham vấn với New Delhi và sẽ tiếp tục “tham gia với các đồng nghiệp từ Ấn Độ”.

Theo ước tính của WHO, đại dịch COVID-19 đã giết chết khoảng 15 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2020 và 2021 - gần gấp ba số ca tử vong chính thức được cho là do căn bệnh này và cứ 500 người trên toàn cầu thì có một người tử vong.

Reuters đưa tin, ngày 6.5, Đảng Quốc đại Ấn Độ yêu cầu tăng mạnh mức bồi thường cho gia đình có người thiệt mạng vì COVID-19, sau thông báo của WHO.

“Khoa học không nói dối. Hãy tôn trọng những gia đình đã mất người thân” - ông Rahul Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, nghị sĩ Quốc hội Ấn Độ, viết trên Twitter. Ông yêu cầu chính phủ bồi thường cho gia đình của mỗi người chết vì COVID-19 400.000 rupee (5.200 USD). Chính phủ hiện trợ cấp 50.000 rupee (650 USD) cho mỗi trường hợp tử vong được xác nhận là do COVID-19.

Tuy nhiên, một số bang của Ấn Độ đã đồng ý bồi thường cho nhiều gia đình hơn số lượng chính thức được công bố. Ví dụ, bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Narendra Modi, ghi nhận khoảng 11.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch nhưng đã chấp thuận ít nhất 87.000 yêu cầu bồi thường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Ấn Độ mở lại trường học, hướng tới cuộc sống bình thường trước đại dịch

Anh Vũ |

Ấn Độ đã mở cửa các trường học khi tỉ lệ tiêm chủng cao và số ca mắc mới tại nước này đang giảm.

Số ca tử vong do COVID-19 của Ấn Độ vượt mốc 500.000

Nguyễn Hạnh |

Số người chết vì COVID-19 chính thức của Ấn Độ ngày 4.2 đã vượt 500.000 người.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Ấn Độ mở lại trường học, hướng tới cuộc sống bình thường trước đại dịch

Anh Vũ |

Ấn Độ đã mở cửa các trường học khi tỉ lệ tiêm chủng cao và số ca mắc mới tại nước này đang giảm.

Số ca tử vong do COVID-19 của Ấn Độ vượt mốc 500.000

Nguyễn Hạnh |

Số người chết vì COVID-19 chính thức của Ấn Độ ngày 4.2 đã vượt 500.000 người.