Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ đã nhận được hệ thống phòng không S-400 của Nga và giới chức New Delhi cho biết các chuyến hàng sẽ tiếp tục bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm buộc các nước trên thế giới cắt đứt quan hệ với Nga vì chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraina.
Các quan chức chính phủ cấp cao nói với tờ India Today hôm 14.4 rằng S-400 đã đến Ấn Độ bằng đường hàng không và đường biển. Kể từ đó, hệ thống tên lửa phòng không đã được triển khai ở "các địa điểm được chỉ định" và S-400 "hiện đã hoạt động".
Một quan chức giấu tên cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục nhận các lô hàng S-400 mà không có bất kỳ sự chậm trễ hay vấn đề nào. Lô hàng mới nhất là động cơ đã được nhận cách đây vài ngày bất chấp chiến sự ở Ukraina”.
Các nguồn tin nói thêm, Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho quân đội Ấn Độ.
Lô hàng S-400 mới nhất được cung cấp sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina gần 2 tháng. Kể từ đó Mỹ và các đồng minh đã kích hoạt làn sóng trừng phạt Nga sâu rộng. Mỹ và các nước khác cũng đã nhiều lần thúc ép Ấn Độ chấm dứt quan hệ thương mại và an ninh với Nga, nhưng sức ép này cho đến nay hầu như không có tác dụng.
Ngoài việc tiếp tục mua vũ khí, New Delhi cũng đồng ý mua thêm dầu và than của Nga trong những tuần gần đây. Các quan chức Ấn Độ và Nga cũng đã thảo luận về cơ chế thanh toán bằng đồng rúp - rupee cho các giao dịch thương mại song phương, không dùng đồng USD và đồng euro.
Trong một sự kiện tại Hội đồng Đại Tây Dương hôm 13.4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng một "liên minh thống nhất của các quốc gia trừng phạt" sẽ không "thờ ơ" với các quốc gia "phá hoại" các biện pháp trừng phạt Nga.
Việc Ấn Độ mua S-400 của Nga về mặt kỹ thuật là vi phạm đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) năm 2017 - đạo luật được thông qua để đáp lại cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay Washington vẫn miễn cưỡng áp dụng, giữ con bài trừng phạt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với New Delhi.
Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định các chuyến hàng theo thỏa thuận quân sự với Ấn Độ sẽ tiếp tục bất kể áp lực của Washington.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào liên quan đến việc cung cấp S-400 cho Ấn Độ. Chúng tôi có các cơ chế và lộ trình để tiếp tục thỏa thuận này mà không bị cản trở” - Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết vào tháng trước. “Các biện pháp trừng phạt sẽ không can thiệp vào các giao dịch này theo bất kỳ cách nào, cho dù là các lệnh trừng phạt trước đó hay mới được áp đặt”.