Ấn Độ có động thái mới trong chiến dịch chống COVID-19

Mộc Nhi |

Ấn Độ sắp tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên và cung cấp mũi tăng cường cho nhân viên y tế.

Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Narendra Modi cho hay, Ấn Độ sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi từ ngày 3.1.2022 và cũng triển khai tiêm vaccine tăng cường cho các nhân viên y tế một tuần sau đó, khi các trường hợp mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Omicron tăng đột biến.

Ông Modi cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, những công dân trên 60 tuổi và mắc các bệnh khác cũng có thể tiêm vaccine COVID-19 vào tháng 1.

"Ấn Độ cần phải cảnh giác về sự lây lan của virus corona", thủ tướng nói đồng thời khuyên mọi người không nên chú ý đến những tin đồn cũng như không hoảng sợ về sự gia tăng lây nhiễm.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế liên bang, cho đến nay, Ấn Độ đã báo cáo 415 trường hợp nhiễm Omicron từ 17 tiểu bang. Tổng số trường hợp COVID-19 được xác nhận là gần 34,8 triệu.

Ngay sau bài phát biểu của thủ tướng, nhà sản xuất vaccine Bharat Biotech International Ltd. thông tin trong một bài đăng trên Twitter, vaccine Covaxin của họ đã được chấp thuận sử dụng khẩn cấp để sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Omicron lây lan đến 12 bang của Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21.12 thông tin, nước này đã ghi nhận 200 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 12 bang, chủ yếu ở bang phía tây Maharashtra và thủ đô New Delhi.

Thế giới động vật: Hai con khỉ Ấn Độ tàn sát 250 con chó

Bảo Châu |

Chính quyền Ấn Độ bắt giữ 2 con khỉ sau khi chúng tàn sát khoảng 250 con chó để trả thù cho cái chết của một chú khỉ con.

Hợp tác Nga - Ấn Độ về kim cương phát triển với tốc độ tên lửa S-400

Khánh Minh |

Một trong những công ty chế tác kim cương lớn của Ấn Độ ca ngợi hợp tác với Nga "phát triển với tốc độ tên lửa S-400".

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp, người lao động lao đao vì thất nghiệp

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp nhưng nhiều người lao động lại rơi vào tình trạng lao đao khi không thể tìm cho mình một công việc có mức thu nhập ổn định, phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Biến thể Omicron lây lan đến 12 bang của Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21.12 thông tin, nước này đã ghi nhận 200 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 12 bang, chủ yếu ở bang phía tây Maharashtra và thủ đô New Delhi.

Thế giới động vật: Hai con khỉ Ấn Độ tàn sát 250 con chó

Bảo Châu |

Chính quyền Ấn Độ bắt giữ 2 con khỉ sau khi chúng tàn sát khoảng 250 con chó để trả thù cho cái chết của một chú khỉ con.

Hợp tác Nga - Ấn Độ về kim cương phát triển với tốc độ tên lửa S-400

Khánh Minh |

Một trong những công ty chế tác kim cương lớn của Ấn Độ ca ngợi hợp tác với Nga "phát triển với tốc độ tên lửa S-400".