Lần phóng đầu tiên vào năm 2022 của Ấn Độ sẽ đưa một vệ tinh quan sát Trái đất mới lên vũ trụ sau một vụ phóng thất bại vào năm 2021, theo Space.com.
Lần phóng vệ tinh trước của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ đã gặp sự cố thảm khốc vào tháng 8.2021. Tổ chức này sau đó cho biết nguyên nhân là do "sự cố khiến giai đoạn đông lạnh của phương tiện phóng không được kích hoạt", theo Thời báo Ấn Độ.
Vệ tinh EOS-03 được phóng vào năm ngoái bằng tên lửa Phương tiện phóng vệ tinh không đồng bộ địa lý (GSLV) vẫn chưa bay trở lại kể từ khi bị hỏng. Trước khi thảm họa năm 2021 xảy ra, GSLV đã được ra mắt lần cuối vào năm 2018, theo hồ sơ của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ. Sứ mệnh EOS-04 mới sẽ sử dụng Phương tiện phóng vệ tinh vùng cực (PSLV) do nước này sản xuất, phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi Vịnh Bengal.
Trọng tải chính của sứ mệnh lần này, vệ tinh EOS-04, sẽ được đưa vào quỹ đạo địa cực đồng bộ với mặt trời với độ cao 529 km. Quỹ đạo này sẽ cung cấp ánh sáng nhất quán cho các hình ảnh bên dưới vệ tinh, giúp dễ dàng so sánh các đặc điểm trên mặt đất từ trên cao.
Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ cho biết thêm, sứ mệnh sẽ "cung cấp hình ảnh chất lượng cao trong mọi điều kiện thời tiết cho các ứng dụng như nông nghiệp, lâm nghiệp và đồn điền, độ ẩm của đất và thủy văn cũng như lập bản đồ lũ lụt".
Ngoài ra, sẽ có hai vệ tinh nhỏ khác tham gia vào nhiệm vụ này. Đầu tiên là vệ tinh INSPIREsat-1, từ Viện Khoa học & Công nghệ Không gian Ấn Độ liên kết với Đại học Colorado, Boulder. Theo trường đại học, vệ tinh này sẽ thực hiện các phép đo tại vùng khí quyển được gọi là tầng điện ly để nghiên cứu khí siêu nóng (plasma) và các dạng động lực học khác.
Vệ tinh thứ hai tham gia vào sứ mệnh lần này là vệ tinh trình diễn công nghệ (INS-2TD) của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, được coi là tiền thân của sứ mệnh Vệ tinh chung Ấn Độ-Bhutan (INS-2B).
Theo Thời báo Ấn Độ, một số vụ phóng bổ sung được dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay bao gồm tàu đổ bộ mặt trăng Chandrayaan-3, một sứ mệnh nghiên cứu mặt trời có tên Aditya-L1 và một vệ tinh quan sát Trái đất khác có tên EOS-06 hoặc Oceansat-3.