Ấn Độ cấm 90 phi công lái Boeing 737 Max

Hải Anh |

Ấn Độ cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay.

Máy bay Boeing 737 Max được Ấn Độ cho phép bay trở lại từ tháng 8 năm ngoái sau khi phải ngưng cất cánh trên phạm vi toàn cầu.

Một cuộc kiểm tra định kỳ với thiết bị mô phỏng phát hiện ra một số vấn đề và một cuộc điều tra đang được triển khai để tìm nguyên nhân, ông Arun Kumar - tổng cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ chia sẻ với Bloomberg News.

Cơ quan quản lý Ấn Độ phát hiện ra trục trặc ở bộ điều khiển máy bay và  cần rung, theo những nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ.

Boeing sở hữu bộ mô phỏng và cung cấp cho SpiceJet Ltd và hãng hàng không mới Akasa Air để huấn luyện phi công, nguồn tin giấu tên thông tin thêm.

Boeing lắp bộ mô phỏng ở Noida, gần New Delhi, đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ để được cấp phép 737 Max để được cấp phép trở lại bầu trời.

Mẫu máy Boeing 737 Max là sản phẩm bán chạy của Boeing đã bị ngưng cất cánh từ tháng 3.2019 sau vụ tai nạn máy bay ở Indonesia và Ethiopia khiến tất cả mọi người trên máy đều thiệt mạng. Hiện máy bay đã trở lại hoạt động ở hầu khắp các thị trường, ngoại trừ Trung Quốc.

"Chúng tôi đã cấm những phi công này bay Max và họ phải đào tạo lại thành công. Chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc với những người có trách nhiệm cho sự cố" - ông Kumar nói.

SpiceJet, hãng hàng không duy nhất ở Ấn Độ hiện sử dụng 737 Max, cho hay, 90 phi công của hãng đã bị dừng bay cho tới khi được đào tạo lại.

SpiceJet vận hành 11 máy bay và đã đủ phi công để điều khiển những máy bay này, một đại diện của hãng cho biết. Trong khi đó, Akasa dự kiến bắt đầu dịch vụ thương mại từ tháng 6 và đang chờ phê duyệt.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Ấn Độ về dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc trò chuyện trực tuyến ngày 11.4 trong bối cảnh ông Biden đang hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hành động mạnh hơn trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina.

Băng trộm táo tợn xẻ cầu sắt 500 tấn ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Một băng trộm đã tháo dỡ cây cầu sắt nặng 500 tấn ở miền đông Ấn Độ.

Vợ Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh giàu hơn Nữ hoàng Elizabeth

Thanh Hà |

Bà Akshata Murty - vợ người Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, con gái của một tỉ phú công nghệ tự thân - giàu hơn Nữ hoàng Anh Elizabeth.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ về dầu của Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc trò chuyện trực tuyến ngày 11.4 trong bối cảnh ông Biden đang hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hành động mạnh hơn trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina.

Băng trộm táo tợn xẻ cầu sắt 500 tấn ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Một băng trộm đã tháo dỡ cây cầu sắt nặng 500 tấn ở miền đông Ấn Độ.

Vợ Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh giàu hơn Nữ hoàng Elizabeth

Thanh Hà |

Bà Akshata Murty - vợ người Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, con gái của một tỉ phú công nghệ tự thân - giàu hơn Nữ hoàng Anh Elizabeth.