6.3 có chuyến bay miễn phí đưa người Việt từ Ukraina về nước

Ngọc Vân |

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch, ngày 6.3 sẽ có chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam từ Ukraina về nước.

Ngày 2.3, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch đăng trên Facebook công văn của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Ukraina, Ba Lan, Liên bang Nga và Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraina về nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26.2.2022, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, Vietjet đã khẩn trương nghiên cứu, xem xét các phương án khai thác khác nhau để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraina về nước.

Với tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ khó khăn với người dân tại khu vực có chiến sự, góp phần hỗ trợ đưa đồng bào sơ tán về nước, Vietjet sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraina về nước từ thành phố Warsaw, Ba Lan. Thời gian chuyến bay từ Ba Lan về nước dự kiến vào ngày 6.3.2022.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, tính đến trưa 1.3, đã có khoảng 200 công dân Việt Nam được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraina hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraina và chưa có thiệt hại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ khẩn trương triển khai Công điện số 201/CĐ-TTg ban hành ngày 26.2 về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình Ukraina; chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ (Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực).

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các hãng hàng không trong nước, các cơ quan đại diện tại Ukraina, khu vực lân cận đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn, các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Bộ Ngoại giao thông tin việc sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Đến trưa 1.3.2022, đã có khoảng 200 người Việt Nam ở Ukraina được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraina hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự Ukraina.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Bộ Ngoại giao thông tin việc sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Đến trưa 1.3.2022, đã có khoảng 200 người Việt Nam ở Ukraina được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraina hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự Ukraina.