Yêu cầu hàng không tăng đường bay quốc tế theo lộ trình

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam trao đổi với hàng không các nước đối tác để tăng dần tần suất các đường bay theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Lê Anh Tuấn vừa giao Cục Hàng không Việt Nam tổ chức trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch COVID-19, ngoài các thị trường đã được triển khai trong tháng 1.

Theo đó, tần suất các đường bay sẽ được tăng dần theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh.

Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả nối lại đường bay quốc tế trong tháng 2.2022 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, Cục Hàng không Việt Nam và nhà chức trách hàng không Thái Lan đã nhất trí mở lại đường hàng không và không hạn chế số lượng chuyến bay. Như vậy, đến thời điểm này, trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian tới sẽ có những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ… được tổ chức.

Hiện các hãng bay Việt đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch COVID-19. Đại diện Vietnam Airlines khẳng định nếu chậm triển khai, Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến, không chỉ với khách du lịch mà còn với các nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp trong ngành hàng không, du lịch suy yếu, có thể dẫn đến phá sản, mất khả năng cạnh tranh với các hãng, các doanh nghiệp trong khu vực, khiến việc phục hồi sau đại dịch sẽ vô cùng khó khăn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu hàng không, du lịch: Lời giải đầu tư trung và dài hạn?

Thế Lâm |

Trong vài phiên trở lại đây cổ phiếu ngành hàng không, du lịch được hưởng lợi từ tình hình kinh tế có những cải thiện với lượng hành khách đi máy bay cũng như du lịch nội địa tăng mạnh trong dịp Tết Nhâm Dần.

Hàng không tăng trên 250 chuyến bay sau Tết

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 7.2.2022 đến 10.2.2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng hơn 250 chuyến bay trên nhiều chặng nội địa.

Tết không nghỉ của người hàng không

Khánh Hoà |

Những ngày Tết vừa qua, để nhà nhà được sum vầy đón Xuân, người người du xuân đến những vùng đất tươi đẹp, nhân viên các hãng hàng không vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo cho các chuyến bay thông suốt.

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cổ phiếu hàng không, du lịch: Lời giải đầu tư trung và dài hạn?

Thế Lâm |

Trong vài phiên trở lại đây cổ phiếu ngành hàng không, du lịch được hưởng lợi từ tình hình kinh tế có những cải thiện với lượng hành khách đi máy bay cũng như du lịch nội địa tăng mạnh trong dịp Tết Nhâm Dần.

Hàng không tăng trên 250 chuyến bay sau Tết

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 7.2.2022 đến 10.2.2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng hơn 250 chuyến bay trên nhiều chặng nội địa.

Tết không nghỉ của người hàng không

Khánh Hoà |

Những ngày Tết vừa qua, để nhà nhà được sum vầy đón Xuân, người người du xuân đến những vùng đất tươi đẹp, nhân viên các hãng hàng không vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo cho các chuyến bay thông suốt.

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.