Xử phạt 1 spa vì hoạt động giữa dịch COVID-19

Cường Ngô |

Chiều 11.5, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục QLTT tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ Spa Seoul vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 11.5, nhận được tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh phản ánh về việc có cơ sở làm dịch vụ spa trên địa bàn phường Hưng Phúc vẫn hoạt động bình thường, không chấp hành việc dừng hoạt động theo quy định của UBND tỉnh và thành phố Vinh về việc phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ spa Seoul do bà Nguyễn Thị Dạ Trang làm chủ, có địa chỉ tại số 302 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang thực hiện dịch vụ spa cho 4 khách hàng.

Hình ảnh cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19. Ảnh: DMS
Hình ảnh cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19. Ảnh: DMS

Theo Cục Quản lý thị trường Nghệ An, đây là một trong các dịch vụ nằm trong danh sách phải tạm ngừng hoạt động theo Quyết định số 2732/UBND-VX ngày 6.5 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Dạ Trang với số tiền là 15.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở dịch vụ đóng cửa, chấp hành nghiêm các quy định về chống dịch COVID-19.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 1 công nhân nghi mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Hữu Long |

Chiều 11.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ghi nhận một trường hợp công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có kết quả lần 1 dương tính SARS-CoV-2.

Lo ngại COVID-19, cư dân chung cư căng băng rôn phản đối "văn phòng chui"

Vương Trần |

Trước những lo ngại về dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, cùng với việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng cho thuê sai mục đích tại chung cư Việt Đức Complex (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), nhiều cư dân tại chung cư này đã căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư không được sử dụng căn hộ để ở làm văn phòng cho thuê, hạn chế người tập trung tại chung cư này.

Thêm 2 ca COVID-19 ở cộng đồng, Quảng Trị kích hoạt các biện pháp cấp bách

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ 18h tối 11.5, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: 1 công nhân nghi mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Hữu Long |

Chiều 11.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ghi nhận một trường hợp công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có kết quả lần 1 dương tính SARS-CoV-2.

Lo ngại COVID-19, cư dân chung cư căng băng rôn phản đối "văn phòng chui"

Vương Trần |

Trước những lo ngại về dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, cùng với việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng cho thuê sai mục đích tại chung cư Việt Đức Complex (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), nhiều cư dân tại chung cư này đã căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư không được sử dụng căn hộ để ở làm văn phòng cho thuê, hạn chế người tập trung tại chung cư này.

Thêm 2 ca COVID-19 ở cộng đồng, Quảng Trị kích hoạt các biện pháp cấp bách

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ 18h tối 11.5, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.