Xót xa nhiều vườn cam đặc sản Xã Đoài "tả tơi" sau lũ bất thường

TRẦN TUYÊN |

Sau mưa lũ lớn bất thường, những vườn cam đặc sản trĩu quả ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sắp đến ngày thu hoạch rụng vàng gốc, người nông dân xứ Nghệ ngậm ngùi nhặt hàng tấn cam đổ đi.

Xã Nghi Diên, thủ phủ trồng cam đặc sản Xã Đoài (Nghệ An), hàng năm cho sản lượng hàng trăm tấn mang lại thu nhập lớn cho người dân.

Tuy nhiên, vụ cam năm nay thất thu lớn do đợt mưa lũ bất thường diễn ra mấy ngày qua.

Anh Nguyễn Văn Hòa (xóm 9, xã Nghi Diên) cho biết: “Gần 4 sào cam Xã Đoài trồng được 5 năm của gia đình cho thu hoạch từ 50 – 70 triệu đồng/năm, thế nhưng năm nay đang vào độ thu hoạch thì liên tục ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng”.

Theo anh Hòa, nước ngập từ 0,5 – 1m trong hơn 4 ngày qua làm toàn bộ vườn cam của gia đình bắt đầu héo lá, quả rụng hàng loạt đầy gốc cây, ước tính với giá bán hiện nay cũng thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Nông dân xã Nghi Diên phải cắt hết toàn bộ cành cây cam Xã Đoài mong cứu được  gốc. Ảnh: Tr. Tuyên
Nông dân xã Nghi Diên phải cắt hết toàn bộ cành cây cam Xã Đoài mong cứu được gốc. Ảnh: Tr. Tuyên

“Vụ cam năm nay coi như lỗ vốn, hy vọng số cam còn lại sẽ vớt vát được chi phí phân bón”, anh Hòa ngậm ngùi chia sẻ.

Hầu hết các hộ dân tại xã Nghi Diên đều chung tình trạng như gia đình anh Hòa. Cam rụng lăn lóc dưới gốc nhưng lại chưa đủ ngọt và chín để bán nên đành phải vứt bỏ.

Cũng ở xóm 9, xã Nghi Diên, ông Phạm Minh Hòa cho biết: “Không chỉ thu gom, tiêu hủy cam hỏng, chúng tôi còn phải đốn cành, mong sao cứu vãn được những gốc cam lâu năm”.

Hiện nay, toàn xã Nghi Diên có 14 ha cam Xã Đoài. Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên cho biết, nguyên nhân chính khiến cho cam rụng nhiều như hiện nay là do mưa lũ và kỹ thuật mắc màn chưa đúng cách. Do kinh phí còn hạn hẹp nên xã chưa thể lên phương án để hỗ trợ cho bà con nông dân.

Cam Xã Đoài là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, được trồng chủ yếu tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc). Cam Xã Đoài có vị ngọt thanh, hương thơm dịu, màu sắc đẹp được khách hàng đặc biệt ưa chuộng, thường đặt mua ngay tại vườn. Vào dịp Tết Nguyên đán 2019 có giá lên tới 100.000 đồng/quả nhưng vẫn không có để bán.

TRẦN TUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Nhiều đoạn đường biên giới bị lũ phá “nát như tương”

MINH LÝ |

Sau đợt lũ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16.10, nhiều đoạn đường thuộc xã biên giới Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị nước lũ tàn phá, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ

PV |

Từ 00h00 ngày 07.10 đến hết ngày 05.12.2019 hãy soạn tin với cú pháp BL gửi 1405 để chung tay tặng quà đến các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, lũ ống, hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, sửa nhà, sửa trường học, giúp đỡ các gia đình công nhân và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ”

QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG |

Từ ngày 7.10 đến hết ngày 5.12.2019, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin “Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ” 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Nhiều đoạn đường biên giới bị lũ phá “nát như tương”

MINH LÝ |

Sau đợt lũ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16.10, nhiều đoạn đường thuộc xã biên giới Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị nước lũ tàn phá, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ

PV |

Từ 00h00 ngày 07.10 đến hết ngày 05.12.2019 hãy soạn tin với cú pháp BL gửi 1405 để chung tay tặng quà đến các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, lũ ống, hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, sửa nhà, sửa trường học, giúp đỡ các gia đình công nhân và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ”

QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG |

Từ ngày 7.10 đến hết ngày 5.12.2019, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin “Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ” 2019.