Xoài tượng da xanh của Cần Thơ lần đầu tiên được xuất sang Úc và Hoa Kỳ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 18.6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Vina T&T tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng xoài tượng da xanh đầu tiên của TP Cần Thơ sang thị trường Úc và Hoa Kỳ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè thông tin, thành phố có tổng diện tích cây ăn trái trên 25.000 ha. Thời gian qua, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ đã xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái chủ lực, tập trung và hình thành các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu. Nông sản tại các vùng trồng chất lượng cao của Cần Thơ đã được xuất sang các thị trường khó tính và giá trị cao.

Lần đầu tiên, xoài .Ảnh: Mỹ Ly
Lần đầu tiên, xoài tượng da xanh của Cần Thơ được xuất khẩu sang thị trường Úc và Hoa Kỳ .Ảnh: Mỹ Ly

Được biết, lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu lần này có tổng trọng lượng 2 tấn, trong đó, 1 tấn sẽ được xuất vào thị trường Úc và 1 tấn vào thị trường Hoa Kỳ, bằng đường hàng không. Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Lộc Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) là đơn vị cung cấp lô xoài này.

Theo ông Hè, sự kiện lần này đánh dấu bước chuyển mình của ngành nông nghiệp TP Cần Thơ trước những yêu cầu của thị trường. Đồng thời, việc xuất khẩu thành công xoài tượng da xanh vào thị trường Úc và Hoa Kỳ là kết quả của sự phấn đấu đàm phán của Bộ NN&PTNT và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hợp đồng để được xuất khẩu, hỗ trợ bà con nông dân thực hiện đăng ký mã vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện hợp đồng thu mua.

Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Sở NN&PTNT thành phố cần tăng cường hướng dẫn nông dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật mà ngành chuyên môn đưa ra, sử dụng hóa chất vật tư nông nghiệp đúng quy định nhằm tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm và chất lượng cao; quan tâm hơn nữa việc phát triển sản xuất theo vùng tập trung, phát triển liên kết HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu….

Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu lần này do HTX Nông nghiệp Lộc Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) làm đơn vị cung cấp. Ảnh: Mỹ Ly
Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu lần này do HTX Nông nghiệp Lộc Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) làm đơn vị cung cấp. Ảnh: Mỹ Ly

Ông Phan Văn Tây - Giám đốc HTX Nông nghiệp Lộc Hưng - cho biết, việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên lần này là động lực cho nông dân tăng gia sản xuất, học hỏi kỹ thuật và tuân thủ tốt hơn những quy định của nước nhập khẩu cũng như những yêu cầu của phía công ty thu mua đặt ra, để ngày càng tăng chất lượng trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Lê Văn Thiệt cho biết, hiện xoài Việt Nam được xuất khẩu sang 40 quốc gia trên thế giới, đứng thứ 13 về sản xuất xoài trên thế giới. Trong đó, Úc cấp phép cho xoài Việt Nam nhập khẩu vào quốc gia này vào năm 2017 và đến năm 2019, Hoa Kỳ cũng chấp thuận mở cửa thị trường cho trái xoài Việt Nam.

Trong thời gian qua, cơ quan kiểm dịch thực vật của Hoa Kỳ, Úc và Việt Nam đã có nhiều cuộc họp, trao đổi kỹ thuật để thống nhất biện pháp kiểm dịch thực vật cho trái xoài. Đến nay, các bên đã đạt được thỏa thuận về điều kiện nhập khẩu xoài và kế hoạch xử lý bằng chiếu xạ khi xuất khẩu từ Việt Nam. Các thủ tục mở cửa thị trường cho xoài Việt Nam xuất khẩu vào hai thị trường này đã hoàn thành và Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu xoài tươi sang các thị trường này.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Cần 5,8 triệu m3 cát biển cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, từ đây đến thời điểm 30.10.2024 cần ít nhất 5,8 triệu m3 cát biển để đắp nền Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Tuy nhiên, lượng cát này đến nay vẫn chưa hiện hữu.

Xuất khẩu gạo và rau quả tiếp tục là điểm sáng

Phong Nguyễn |

So với nền tăng trưởng cao của năm trước, xuất khẩu (XK) một số mặt hàng 5 tháng đầu năm 2024 đã tăng cao, trong đó, gạo tăng 38,2%; rau quả tăng 28,1%. Gạo và rau quả tiếp tục chiếm vị trí “át chủ bài” trong nhóm nông sản XK 5 tháng đầu năm nay.

Đồng Tháp xuất khẩu lô sen đầu tiên sang Nhật Bản

Lâm Điền |

Lô sen đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản là củ sen đông lạnh theo công nghệ IQF.

Tối nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam

Thanh Hà |

Theo lịch trình, tối 19.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20.6.

Hoàn tất dự thảo, trình phê duyệt quy hoạch báo chí trước ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị, Bộ trưởng Bộ TTTT chủ trì, bảo đảm hoàn tất dự thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch báo chí trước ngày 30.6.2024.

Xem xét tính hiệu quả của việc xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Đại biểu Quốc hội lo lắng việc duy trì, phát triển có hiệu quả hay không bởi đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa ở nước ngoài, nhất là ở các nước phát triển rất tốn kém.

Hành trình triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam

Tô Thế |

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Điện Biên đi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang (Việt Nam) tiêu thụ. C04 đã lập chuyên án 324C để triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Nhận định bóng đá Croatia - Albania, vòng bảng EURO 2024

An An |

Nhận định bóng đá trận Croatia - Albania trong khuôn khổ bảng B, EURO 2024.

Cần 5,8 triệu m3 cát biển cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, từ đây đến thời điểm 30.10.2024 cần ít nhất 5,8 triệu m3 cát biển để đắp nền Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Tuy nhiên, lượng cát này đến nay vẫn chưa hiện hữu.

Xuất khẩu gạo và rau quả tiếp tục là điểm sáng

Phong Nguyễn |

So với nền tăng trưởng cao của năm trước, xuất khẩu (XK) một số mặt hàng 5 tháng đầu năm 2024 đã tăng cao, trong đó, gạo tăng 38,2%; rau quả tăng 28,1%. Gạo và rau quả tiếp tục chiếm vị trí “át chủ bài” trong nhóm nông sản XK 5 tháng đầu năm nay.

Đồng Tháp xuất khẩu lô sen đầu tiên sang Nhật Bản

Lâm Điền |

Lô sen đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản là củ sen đông lạnh theo công nghệ IQF.