Xe "luồng xanh" chở 1.000 bộ van máy thở không rõ nguồn gốc

Tô Thế |

1.000 bộ van máy thở đang được giao nhận tại đường nội bộ của khu đất dịch vụ thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.


Trưa 16.8, Đội Quản lý Thị trường số 24 (Cục Quản lý Thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 12C-062.98 do ông N.N.L điều khiển, đang giao nhận hàng hóa tại đường nội bộ của khu đất dịch vụ thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe chứa 50 thùng hàng, trong mỗi thùng chứa 20 bộ van máy thở. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Ngoài ra, toàn bộ số hàng này đều không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và không được cấp phép lưu hành, không ghi nguồn gốc xuất xứ trên thân vỏ hộp. Ước tính giá trị khoảng 700 triệu đồng.

1.000 bộ van máy thở không rõ nguồn gốc.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe N.N.L khai nhận số hàng hóa trên được một công ty thuê chở về trụ sở (địa chỉ tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức), toàn bộ hàng sau đó sẽ được chuyển vào TPHCM. Xe của N.N.L có giấy lưu hành luồng xanh tuyến Lạng Sơn - TPHCM.

"Các đối tượng chọn khu đất vắng để giao nhận hàng nên rất khó để phát hiện. Thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng nếu được bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mua, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chúng tôi lên án những cá nhân, tổ chức lợi dụng dịch bệnh để đưa ra thị trường những sản phẩm không đảm bảo chất lượng và trong thời gian tới sẽ kiên quyết đấu tranh xử lý triệt để các vi phạm", đại diện tổ công tác cho hay.

Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiếp nhận 100 máy thở cao cấp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Sáng ngày 14.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận và bàn giao 100 máy thở cao cấp nhãn hiệu Carat ii Pro được sản xuất tại Đức, trị giá 30 tỉ đồng.

Làm rõ việc giá máy thở của một công ty đột nhiên tăng gấp đôi

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc giá máy thở chênh lệch, tăng gấp đôi giữa trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 3 máy thở cho Bệnh viện Dã chiến số 16

Kiều Vũ |

Ngày 7.8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã quyết định mua 3 máy thở tặng Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM tiếp nhận 100 máy thở cao cấp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Sáng ngày 14.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận và bàn giao 100 máy thở cao cấp nhãn hiệu Carat ii Pro được sản xuất tại Đức, trị giá 30 tỉ đồng.

Làm rõ việc giá máy thở của một công ty đột nhiên tăng gấp đôi

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc giá máy thở chênh lệch, tăng gấp đôi giữa trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 3 máy thở cho Bệnh viện Dã chiến số 16

Kiều Vũ |

Ngày 7.8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã quyết định mua 3 máy thở tặng Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân COVID-19.