Vịnh Hạ Long, Yên Tử chưa đón khách nào kể từ lúc được mở cửa trở lại

Nguyễn Hùng |

Các khu du lịch, danh thắng tại Quảng Ninh được phép đón khách từ 12h hôm qua (8.6), nhưng đến nay, kể cả vịnh Hạ Long, hầu như chưa ghi nhận có du khách đến tham quan.

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long - cho biết, từ trưa qua cho đến chiều nay, chưa có một tàu du lịch nào xuất bến dù vịnh Hạ Long đã mở cửa trở lại.

Trong khi đó, một số chủ tàu cho biết, họ cũng chưa sẵn sàng cho tàu hoạt động trở lại bởi hiện nay mới chỉ được phép đón khách nội tỉnh.

Theo họ, kể cả có cho đón khách ngoại tỉnh thì trong bối cảnh dịch phức tạp như thế này, cũng sẽ không có nhiều người đi du lịch. Đưa một tàu hoạt động trở lại rất tốn kém vì phải thuê nhân viên và các loại phí khác mà không có đủ nguồn khách sẽ thêm khó khăn.

Giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một góc giữa Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, danh thắng Yên Tử - một trong những điểm du lịch lớn nhất của Quảng Ninh - cho đến chiều nay cũng không đón bất cứ du khách nào.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cho hay, có thể do thời điểm này là giữa tuần, lại chỉ được đón khách nội tỉnh nên chưa có ai đến Yên Tử.

Các điểm du lịch, danh thắng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng trong tình trạng tương tự như vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Theo những người làm dịch vụ, du lịch, việc Quảng Ninh cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại từ trưa 8.6 trước mắt giúp các cơ sở kinh doanh dân sinh “sống sót”. Còn về du lịch, hy vọng sẽ từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, nếu chỉ có 5K mà không có vaccine phòng, chống COVID-19 thì vẫn sẽ lặp lại câu chuyện đóng-mở.

Hiện, việc người dân từ các tỉnh, thành khác vào Quảng Ninh rất khó khăn. Rất nhiều người khi đến Chốt kiểm soát liên ngành tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng phải quay đầu do không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Quảng Ninh đã trải qua hơn 1 tháng không có ca COVID-19 nào xuất hiện trong cộng đồng.

Để từng bước khôi phục ngành du lịch, dịch vụ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế làm việc với các tỉnh, thành phố đề xuất triển khai phương án mở rộng khách du lịch từ các địa bàn an toàn, từ các du khách mạnh khỏe trong cả nước để khôi phục nhanh, mạnh mẽ hoạt động du lịch dịch vụ trong dịp hè 2021 và thời gian tiếp sau. Việc này phải hoàn thành trước 11.6.2021.

Sở Du lịch chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, các sản phẩm du lịch đặc sắc, an toàn, hiệu quả, khuyến khích tối đa các tour du lịch cung cấp các dịch vụ trọn gói, bao gồm dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 cho du khách. Sở Du lịch chủ trì công bố rộng rãi các tour, tuyến, các chương trình du lịch an toàn trong toàn quốc trước 11.6.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dàn tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng dở dang vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Khá nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng mới theo dự kiến đáng lẽ đã hạ thủy để đón khách từ lâu, nhưng hiện vẫn dở dang, ngổn ngang tại các các xưởng, nhà máy đóng tàu ở TP.Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Ồ ạt rao bán tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Những đợt COVID-19 liên tiếp khiến ngay cả các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long có tiềm lực cũng than kiệt sức và đành rao bán tàu với giá rẻ. Nhưng không phải ai cũng bán được.

Quảng Ninh tạm “đóng cửa” vịnh Hạ Long và các điểm du lịch từ trưa 6.5

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các điểm du lịch, di tích khác từ 12h hôm nay – 6.5.

Đầu bếp là F1 trên tàu du lịch vịnh Hạ Long âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện chiều 3.5 cho biết, anh T.H.Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) – đầu bếp tàu du lịch có 60 nhân viên và 122 du khách, là F1 của một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam - đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dàn tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng dở dang vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Khá nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng mới theo dự kiến đáng lẽ đã hạ thủy để đón khách từ lâu, nhưng hiện vẫn dở dang, ngổn ngang tại các các xưởng, nhà máy đóng tàu ở TP.Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Ồ ạt rao bán tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Những đợt COVID-19 liên tiếp khiến ngay cả các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long có tiềm lực cũng than kiệt sức và đành rao bán tàu với giá rẻ. Nhưng không phải ai cũng bán được.

Quảng Ninh tạm “đóng cửa” vịnh Hạ Long và các điểm du lịch từ trưa 6.5

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các điểm du lịch, di tích khác từ 12h hôm nay – 6.5.

Đầu bếp là F1 trên tàu du lịch vịnh Hạ Long âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện chiều 3.5 cho biết, anh T.H.Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) – đầu bếp tàu du lịch có 60 nhân viên và 122 du khách, là F1 của một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam - đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2