Việt Nam xuất siêu 2 tháng đầu năm, 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Thuỳ Dung |

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và và hoạt động thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2.2021 ước tính đạt 20 tỉ USD, giảm 29,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,65 tỉ USD, giảm 31,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,35 tỉ USD, giảm 29,3%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 giảm 4,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 15,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỉ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, cụ thể: Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 9,3 tỉ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỉ USD, tăng 27,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,5 tỉ USD, tăng 72,6%; hàng dệt may đạt 4,76 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 3,2 tỉ USD, tăng 15,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỉ USD, tăng 51%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỉ USD, tăng 11,6%; sắt thép đạt 1,1 tỉ USD, tăng 71,9%; thủy sản đạt 1,01 tỉ USD, tăng 0,7%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 13,78 tỉ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 8,2 tỉ USD, tăng 50,5%. Thị trường EU đạt 6,1 tỉ USD, tăng 18,4%. Thị trường ASEAN đạt 4,1 tỉ USD, tăng 3,4%. Hàn Quốc đạt 3,35 tỉ USD, tăng 13,4%. Nhật Bản đạt 3,15 tỉ USD, tăng 1,1%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2.2021 ước tính đạt 20,8 tỉ USD, giảm 21,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,75 tỉ USD, giảm 23,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,05 tỉ USD, giảm 20,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 10,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 47,26 tỉ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,62 tỉ USD, tăng 16%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,64 tỉ USD, tăng 31,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,8 tỉ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 4,14 tỉ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,43 tỉ USD.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Cả nước tiếp tục xuất siêu nhờ khu vực FDI

Văn Nguyễn |

Dù tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) có mức giảm so với cùng kỳ 2020, số vốn thực hiện vẫn duy trì mức tăng trưởng dương đáng khích lệ và FDI tiếp tục là khu vực đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu, bù đắp cho phần nhập siêu và giúp cả nước xuất siêu trong 2 tháng đầu năm nay.

Xuất siêu đạt 1,3 tỉ USD ngay tháng đầu năm: Kịch bản nào cho xuất khẩu Việt Nam năm 2021?

Mi Vân |

Tin vui đến ngay từ đầu năm 2021 khi cán cân thương mại thặng dư của Việt Nam đạt 1,3 tỉ USD. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, số liệu xuất siêu tăng trưởng rất lạc quan, tạo điểm tựa để xuất khẩu nông sản có thêm đà bứt tốc trong các tháng tiếp theo của năm 2021.

Xuất siêu 1,3 tỉ USD ngay từ đầu năm: Tạo đà bứt phá tăng trưởng, bất chấp COVID-19

Nguyễn Nam Phong |

Tháng 1.2021, cán cân thương mại thặng dư của Việt Nam đạt 1,3 tỉ USD. Với số xuất siêu 1,3 tỉ USD ngay từ đầu năm, cùng với sự hỗ trợ của các Hiệp định Thương mại tự do (AFTA), thực hiện triệt để “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có thể đạt con số xuất khẩu lạc quan trong năm 2021.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cả nước tiếp tục xuất siêu nhờ khu vực FDI

Văn Nguyễn |

Dù tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) có mức giảm so với cùng kỳ 2020, số vốn thực hiện vẫn duy trì mức tăng trưởng dương đáng khích lệ và FDI tiếp tục là khu vực đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu, bù đắp cho phần nhập siêu và giúp cả nước xuất siêu trong 2 tháng đầu năm nay.

Xuất siêu đạt 1,3 tỉ USD ngay tháng đầu năm: Kịch bản nào cho xuất khẩu Việt Nam năm 2021?

Mi Vân |

Tin vui đến ngay từ đầu năm 2021 khi cán cân thương mại thặng dư của Việt Nam đạt 1,3 tỉ USD. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, số liệu xuất siêu tăng trưởng rất lạc quan, tạo điểm tựa để xuất khẩu nông sản có thêm đà bứt tốc trong các tháng tiếp theo của năm 2021.

Xuất siêu 1,3 tỉ USD ngay từ đầu năm: Tạo đà bứt phá tăng trưởng, bất chấp COVID-19

Nguyễn Nam Phong |

Tháng 1.2021, cán cân thương mại thặng dư của Việt Nam đạt 1,3 tỉ USD. Với số xuất siêu 1,3 tỉ USD ngay từ đầu năm, cùng với sự hỗ trợ của các Hiệp định Thương mại tự do (AFTA), thực hiện triệt để “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có thể đạt con số xuất khẩu lạc quan trong năm 2021.