Việt Nam có thể trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang của thế giới

Thiên Bình |

Cục Xuất nhập khẩu nhận định Việt Nam có đủ năng lực để trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang không chỉ trong mùa đại dịch COVID-19 mà còn trong tương lai.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, ngành dệt may đã phải đối mặt với "cú sốc kép". Trong tháng 2.2020, khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam bị đứt nguồn cung nguyên liệu, chủ yếu là vải, từ Trung Quốc. Sang đến tháng 3, khi nguồn cung được nối lại thì cũng là lúc dịch bùng phát ở Châu Âu, Hoa Kỳ khiến cho thị trường mua sắm gần như bị đóng băng, các khách hàng liên tiếp đề nghị giãn, hoãn hoặc hủy đơn hàng.

Trong bối cảnh đó, sản xuất khẩu trang trở thành một giải pháp để các doanh nghiệp dệt may có thể duy trì sản xuất, giữ chân công nhân và có thu nhập để giảm bớt thiệt hại do bị tạm dừng các đơn hàng.

Nhìn chung, khẩu trang là một sản phẩm không đòi hỏi đầu tư nhiều, về cơ bản nhà xưởng, thiết bị và công nhân ở các doanh nghiệp dệt may đều có thể làm được khẩu trang. Vì thế, khả năng sản xuất khẩu trang của doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước thì có thể xuất khẩu.

Theo thông tin do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổng hợp, chỉ tính riêng 50 doanh nghiệp đã có báo cáo với Bộ Công Thương, năng lực sản xuất khẩu trang đã lên đến 8 triệu chiếc/ngày, tức là vào khoảng 200 triệu chiếc mỗi tháng. Nếu tính trên quy mô cả nước thì sản lượng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định Việt Nam có đủ năng lực để trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang không chỉ trong mùa đại dịch COVID-19 mà còn trong tương lai. Tuy nhiên, để coi đây là một ngành sản xuất lâu dài thì cần tính đến một số yếu tố. Theo đó, thị trường thế giới, khẩu trang đồng nghĩa với khẩu trang y tế, việc sử dụng khẩu trang vải chưa phải phổ biến. Vì vậy, cần có sự thông tin, quảng bá thêm để người dùng nhận biết được lợi ích của khẩu trang vải và chuyển sang sử dụng loại khẩu trang này.

Công tác xúc tiến thương mại, tìm khách hàng cần được đẩy mạnh trong bối cảnh nhiều khách hàng nước ngoài chưa biết về khả năng sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam.

Khẩu trang cũng là mặt hàng mang tính thời vụ, tính ổn định không cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang vải cũng cần lưu ý, thị trường các nước phát triển thường đòi hỏi yêu cầu cầu cao về chất lượng, tính an toàn với người sử dụng.

Về phần mình, Bộ Công Thương cho biết, ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Bộ đã cử đoàn công tác đi làm việc tại các doanh nghiệp dệt may, nắm tình hình và năng lực sản xuất khẩu trang vải.

Bộ đã tổ chức kết nối các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải với các doanh nghiệp phân phối, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị lớn để đẩy mạnh tiêu thụ khẩu trang vải ở trong nước.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: May khẩu trang tặng lực lượng phòng dịch trên tuyến biên giới

Lục Tùng |

Đoàn viên Cơ quan LĐLĐ Kiên Giang đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính may khẩu trang tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Hà Nội: Xử lý hơn 550 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an trên địa bàn TP Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, xử lý 552 trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sự thật về dịch bệnh...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: May khẩu trang tặng lực lượng phòng dịch trên tuyến biên giới

Lục Tùng |

Đoàn viên Cơ quan LĐLĐ Kiên Giang đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính may khẩu trang tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Hà Nội: Xử lý hơn 550 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Phạm Đông |

Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an trên địa bàn TP Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, xử lý 552 trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sự thật về dịch bệnh...