Vẫn đổi tiền lẻ phí cao tại chùa, có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Tào Đạt |

Đầu năm mới Kỷ Hợi, nhu cầu đi lễ chùa của người dân tăng cao, do đó dịch vụ kinh doanh đổi tiền lẻ thu phí, “ăn chênh”  cũng sôi động không kém với mức phí cao lên 35%.

Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện chủ trương không đưa các loại tiền mới in từ 5.000 đồng trở xuống và là năm đầu tiên không đưa các loại tiền 10.000 đồng mới ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán.

Tuy chủ trương đã có, thế nhưng lợi dụng nhu cầu của người dân, nhiều cửa hàng hay tại các miếu, chùa, dịch vụ đổi tiền với mức phí cao mọc lên như nấm, nhất là cao điểm mùa lễ hội nên thị trường đổi tiền lẻ càng nhộn nhịp.

Tại cổng chùa Hà, một ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), chúng tôi ghi nhận được tình trạng hầu hết các cửa hàng bán đồ lễ trước cổng luôn có dịch vụ đổi tiền lẻ công khai.

 
Tiền lẻ được bó lại bằng dây chun và để cạnh các mặt hàng khác của cửa hàng. Ảnh: T. Đạt

Theo đó, từng xấp tiền được bó lại bằng dây chun, xếp chồng lên nhau đặt cạnh món đồ khác của cửa hàng.

Trong vai người đi lễ cần đổi tiền, chúng tôi được nhiều chủ cửa hàng mời chào rôm rả: “Mua hương, hoa, đổi tiền lẻ vào chùa đi”. Qua dò hỏi, tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng được các chủ kinh doanh áp dụng mức phí chung. Khách hàng muốn đổi tiền sẽ phải chấp nhận mức phí đổi 20% đối với các loại tiền mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng.

Theo ghi nhận, khá đông người đến chùa có nhu cầu đổi tiền lẻ, thường khách phải chịu phí ít nhất 10 - 30% tùy mệnh giá, trong đó tiền 500 đồng có mức phí cao nhất lên tới 30 - 35%.

Cũng trước đền Quán Thánh (Q.Ba Đình, Hà Nội), một số sạp bán vàng mã, hoa quả kèm luôn cả dịch vụ đổi tiền lẻ. Giá đổi tiền ở đây khá đồng đều, với loại tiền mệnh giá 1.000 đồng là "10 ăn 8" (tức đổi 10.000 đồng chỉ được 8.000 đồng), mệnh giá 500 đồng là "10 ăn 7".

Ngỏ ý muốn đổi tiền với số lượng lớn, người bán khẳng định luôn: “Muốn đổi bao nhiêu cũng có, nhưng phải tùy vào từng hôm vì nhu cầu của người đổi có hôm cũng rất nhiều”.

Mức phí đổi tiền cao ngất ngưởng như vậy, dù không hài lòng, khách vẫn phải ngậm ngùi đổi tiền để vào lễ. Chị N.T.Mai (quận Hoài Đức, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay đến đây lễ, tiền lẻ tôi mang theo không đủ nên phải ra đây đổi thêm. Phí đổi tiền lẻ quá cao, nhưng vì cần đổi tiền vào đặt lễ cầu may nên mình đành chấp nhận".

Trước đó, NHNN đã nghiêm cấm cán bộ ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch, kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thành thếp, bó…

Theo Nghị định số 96/2014/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Tào Đạt
TIN LIÊN QUAN

Cắt thưởng Tết công nhân, doanh nghiệp càng thêm khó

KỲ QUAN |

Do làm ăn gặp khó khăn trong năm 2018, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, Xí nghiệp Chế biến thủy sản T.N (gọi tắt Xí nghiệp T.N, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An) cắt toàn bộ tiền thưởng Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) theo thông lệ hàng năm. Sau Tết, khoảng 1/3 trong tổng số hơn 200 CNLĐ đã không trở lại xí nghiệp làm việc, làm cho doanh nghiệp (DN) đã khó càng thêm khó.

Nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ online phí siêu đắt lên tới 600%

Lan Hương |

Gần Tết nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ tăng cao, không ít người chọn hình thức đổi tiền ngoài “chợ đen” với chi phí cao. Tiền càng hiếm, mệnh giá càng nhỏ thì càng bị “hét” giá cao. Tờ tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng được rao với phí đổi lên tới 600%. Tờ 100 đồng được rao với phí đổi đắt tới 19.900%.

Ngân hàng không in tiền lẻ mới nhưng ngoài chợ đen bao nhiêu cũng có

Minh Phương |

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hôm qua (7.1) rằng sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, tại chợ đen vẫn dồn dập, ngang nhiên rao bán công khai đổi tiền lẻ mới với giá cao, bao nhiêu cũng có.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cắt thưởng Tết công nhân, doanh nghiệp càng thêm khó

KỲ QUAN |

Do làm ăn gặp khó khăn trong năm 2018, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, Xí nghiệp Chế biến thủy sản T.N (gọi tắt Xí nghiệp T.N, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An) cắt toàn bộ tiền thưởng Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) theo thông lệ hàng năm. Sau Tết, khoảng 1/3 trong tổng số hơn 200 CNLĐ đã không trở lại xí nghiệp làm việc, làm cho doanh nghiệp (DN) đã khó càng thêm khó.

Nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ online phí siêu đắt lên tới 600%

Lan Hương |

Gần Tết nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ tăng cao, không ít người chọn hình thức đổi tiền ngoài “chợ đen” với chi phí cao. Tiền càng hiếm, mệnh giá càng nhỏ thì càng bị “hét” giá cao. Tờ tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng được rao với phí đổi lên tới 600%. Tờ 100 đồng được rao với phí đổi đắt tới 19.900%.

Ngân hàng không in tiền lẻ mới nhưng ngoài chợ đen bao nhiêu cũng có

Minh Phương |

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hôm qua (7.1) rằng sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, tại chợ đen vẫn dồn dập, ngang nhiên rao bán công khai đổi tiền lẻ mới với giá cao, bao nhiêu cũng có.