Trước khi giãn cách ở Bình Dương: Người khệ nệ hàng, người về tay không

ĐÌNH TRỌNG |

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, người dân và người lao động Bình Dương tất bật mua sắm hàng hóa thiết yếu.

Ngày 18.7, ghi nhận tại Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp, người lao động hối hả đi mua sắm hàng hóa thiết yếu để sinh hoạt trong 14 ngày giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính hợp lệ mới cho bào thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính hợp lệ mới cho vào thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

Thị xã Bến Cát là địa phương có 7 khu công nghiệp với hàng 100.000 lao động, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào. Trong thị xã Bến Cát, các điểm bán hàng tự mở buộc dừng hoạt động. Hiện người dân chỉ có thể mua đồ dùng ở các cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống.

Trong buổi sáng 18.7, nhiều người lao động tất bật chuẩn bị để ngày 19.7 vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ" - sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ. Những người ở nhà cũng khẩn trương mua sắm đồ ăn để giãn cách trong 14 ngày theo Chỉ thị 16. Tại phường Thới Hòa, người dân mua thực phẩm khó khăn vì hầu hết các cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, người dân cũng tất bật chuẩn bị lương thực, rau củ quả. Nhiều người dậy sớm từ 5h sáng để xếp hàng vào siêu thị. Nhiều người đi chợ truyền thống thì do quá đông không thể vào mua hàng.

Tại chợ Bưng Cầu (phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một), rất đông người dân và tiểu thương đến mua sắm. Lực lượng chức năng chốt chặn các cổng hạn chế người dân tập trung quá đông trong chợ. Nhiều người dân đến chợ nhưng không thể mua được hàng đành ra về tay không.

Theo ghi nhận giá rau củ quả tại các chợ, cửa hàng tạp hóa dao động từ 40-55.000 đồng/kg, tăng gấp 2 đến 3 lần so với 2 tuần trước đây.

Người dân xếp hàng vào siêu thị từ 5h sáng. Ảnh: Dương Bình
Người dân Thủ Dầu Một xếp hàng vào siêu thị từ lúc trời chưa sáng. Ảnh: Dương Bình
Người dân mua đồ ăn tích trữ tại tiệm tạp hóa phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một.
Người dân mua đồ ăn tại tiệm tạp hóa phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một.
Chợ Bung Cầu (P.Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một đông người tập trung. Ảnh: Đình Trọng)
Chợ Bưng Cầu (P.Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) đông người tập trung. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng dân phòng liên tục phát loa kêu gọi người dân đi về bớt, đảm bảo giãn cách. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng hỗ trợ liên tục phát loa kêu gọi người dân đi về bớt, đảm bảo giãn cách. Ảnh: Đình Trọng
Bên trong chợ đảm bảo giãn cánh, người dân thuận tiện mua hàng. Ảnh: Đình Trọng
Người phụ nữ lớn tuổi trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhưng đi 2 chợ không mua được đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng
Tuy nhiên, ở bên ngoài, người phụ nữ lớn tuổi trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhưng đi 2 chợ không mua được đồ ăn, ra về tay không. Ảnh: Đình Trọng

Đảm bảo đủ hàng, bán lưu động khi người dân cần

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã xây dựng kế hoạch đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người tiêu dùng trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến hay khan hiếm hàng hóa.

Hiện tổng giá trị hàng hóa dự trữ thường xuyên trong các kho của siêu thị luôn đảm bảo khoảng 685,5 tỉ đồng.

Về nguồn cung thịt, dự kiến số lượng: Thịt trâu, bò 2.250 tấn/tháng; thịt heo 7.500 tấn/tháng; thịt gia cầm 3.750 tấn/tháng; trứng gia cầm 40.000.000 quả/tháng.

Hiện các siêu thị đã cung cấp 70% hàng hóa cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ở các khu dân cư, sẽ bố trí xe bán hàng lưu động hoặc thiết lập các điểm bán hàng hóa thiết yếu bán trực tiếp cho người dân tại các điểm Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã, phường.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đang cấp tốc triển khai biện pháp thực hiện "3 tại chỗ" để bảo vệ an toàn sản xuất trước sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào nhà máy.

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đang cấp tốc triển khai biện pháp thực hiện "3 tại chỗ" để bảo vệ an toàn sản xuất trước sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào nhà máy.

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.