Trung Quốc kéo dài thời gian thông quan tại các cửa khẩu

Phạm Dung |

Phía Trung Quốc thông báo kéo dài thời gian thông quan tại một số cửa khẩu, cặp chợ trên địa bàn đến ngày 31.12.2020. Tuy nhiên tốc độ thông quan tại 1 số cửa khẩu chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi nên Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động điều tiết hàng lên biên giới.

Ngày 10.12, Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, chính quyền thành phố Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã ra thông báo kéo dài thời gian thông quan tại một số cửa khẩu, cặp chợ trên địa bàn, cụ thể:

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan (phía Việt Nam là cửa khẩu Hữu Nghị): Thời gian thông quan từ 08:00 – 20:00, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Lối thông quan hàng hóa chuyên dụng Pò Chài (phía Việt Nam là Tân Thanh): Thời gian thông quan từ 08:00 – 20:00, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Cặp chợ Lũng Vài (phía Việt Nam là Cốc Nam): Thời gian thông quan từ 08:00 – 20:00, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Cặp chợ Kéo Ái (tương ứng phía ta là cửa khẩu phụ Na Hình) thời gian thông quan từ 08:00 – 20:00, không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ.

Thời gian kéo dài thông quan nêu trên tính theo giờ Bắc Kinh và bắt đầu thực hiện từ ngày 2 đến ngày 31.12.2020.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, do thiếu hụt lực lượng lao động xếp dỡ hàng hóa bởi yêu cầu gắt gao trong phòng chống dịch COVID-19, thời gian làm thủ tục thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam bên phía Trung Quốc tại khu vực Tân Thanh - Pò Chài bị kéo dài (cá biệt có xe lên đến 4 ngày mới xong thủ tục). Bên cạnh đó, Khu hàng hóa Khả Phượng bên phía Trung Quốc chưa được đưa vào sử dụng khiến diện tích bến bãi phía Trung Quốc bị hạn chế, điều này cũng gây ảnh hưởng đến khả năng thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thời gian tới, một số loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam như thanh long, dưa hấu chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu phục vụ nhu cầu các dịp lễ lớn của thị trường Trung Quốc như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu... Với tốc độ thông quan chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi tại khu vực nêu trên như hiện nay, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu, các địa phương có vùng trồng nông sản lớn theo dõi sát tình hình thông quan hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt – Trung; chủ động điều tiết lượng hàng lên biên giới và phối hợp với người mua phía Trung Quốc xây dựng kế hoạch giao hàng phù hợp, tránh để xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu.

Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc tăng cường công tác giám sát chất lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu để tuân thủ các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực thẩm, truy xuất nguồn gốc… đối với hàng nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi cho việc thông quan tại các cửa khẩu.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt-Lào

Song Minh |

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào tổ chức họp thường niên lần thứ 30 ngày 30.11 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Cửa khẩu Bình Hiệp nhộn nhịp lên từ Covid-19

Kỳ Quan |

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 làm điêu đứng nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nước ta. Thế nhưng hoạt động giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, tỉnh Long An) lại nhộn nhịp hơn hẳn so với trước.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt-Lào

Song Minh |

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào tổ chức họp thường niên lần thứ 30 ngày 30.11 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Cửa khẩu Bình Hiệp nhộn nhịp lên từ Covid-19

Kỳ Quan |

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 làm điêu đứng nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nước ta. Thế nhưng hoạt động giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, tỉnh Long An) lại nhộn nhịp hơn hẳn so với trước.

Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.