Trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn: Chú trọng phòng chống dịch

Huân Cao |

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản về việc bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn. Công tác phòng chống dịch luôn đặt lên hàng đầu khi chợ đầu mối trở thành khâu trung chuyển và tập kết hàng hóa này.

Theo văn bản này, trên cơ sở buổi khảo sát thực địa và làm việc với UBND huyện Hóc Môn, Sở Công thương đề nghị UBND Huyện Hóc Môn khẩn trương bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết, trung chuyển tại chợ đầu mối Hóc Môn; chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch tại điểm tập kết, trung chuyển; hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động chợ đầu mối Hóc Môn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Công thương đề nghị ban quản lí chợ đầu mối Hóc Môn lưu ý bố trí lực lượng kiểm tra những người ra vào chợ phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo qui định, thực hiện nghiêm qui định "5K".

Phun khử trùng phương tiện vận chuyển và vệ sinh toàn bộ khu vực sau khi tập kết; các phương tiện ra vào phải đảm bảo việc phân luồng, tổ chức lưu thông theo qui định; tuyệt đối không giải quyết bán lẻ hàng hóa.

Trong giai đoạn thí điểm, dự kiến chợ đầu mối Hóc Môn sẽ trung chuyển 150 tấn hàng/ngày, nếu hiệu quả sẽ tăng dần qui mô để đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho người dân TPHCM.

Việc chợ đầu mối Hóc Môn trở thành điểm trung chuyển hàng hóa tạm thời sẽ cung cấp lượng lớn hàng hóa cho người dân. Ảnh: HC

Việc chợ đầu mối Hóc Môn trở thành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời và sớm đưa vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết bài toán khan hiếm nguồn cung và tăng giá hiện nay.

Chiều 17.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, chợ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để trở thành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời. Trong đó, khâu phòng chống dịch được chợ đặt lên quan tâm hàng đầu.

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và test toàn bộ những người tham gia vào khâu trung chuyển và tập kết hàng hóa này. Tất cả cán bộ, nhân viên của Ban quản lý chợ cũng kiểm tra, đồng thời các tiểu thương, người lao động và nhân viên làm việc tại chợ khi đã tham gia vào khâu trung chuyển, tập kết hàng hoá này thì phải ăn ở tại chợ luôn, không được ra ngoài." - ông Dũng cho biết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

TPHCM đóng cửa chợ đầu mối, các chủ vựa miền Tây lo sốt vó

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7 TP.HCM thông báo tiếp tục đóng cửa một số chợ đầu mối thủy sản, nông sản, thực phẩm. Trước động thái này, các chủ vựa tại miền Tây lo lắng hàng hóa khó tiêu thụ trong thời gian tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

TPHCM đóng cửa chợ đầu mối, các chủ vựa miền Tây lo sốt vó

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7 TP.HCM thông báo tiếp tục đóng cửa một số chợ đầu mối thủy sản, nông sản, thực phẩm. Trước động thái này, các chủ vựa tại miền Tây lo lắng hàng hóa khó tiêu thụ trong thời gian tới.