"Trang phục" ông Công ông Táo đính kim sa, mạ vàng hút khách

Bích Hà |

Thị trường vàng mã phục vụ lễ ông Công ông Táo năm nay xuất hiện những bộ mũ áo được thiết kế cầu kỳ, từ giấy màu nhập ngoại, đính đính kim sa, kim tuyến. Dù những mặt hàng này có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/bộ, vẫn đông người mua.

Người Việt Nam quan niệm ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày Táo quân (vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp) lên chầu trời. Ngày này, các gia đình người Việt sẽ kính cẩn dâng lễ tiễn đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng, với hy vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ “bếp lửa, để gia đình có năm mới ấm no, hạnh phúc.

Lễ vật không thể thiếu vào ngày lễ ông Công ông Táo là ba mũ Táo quân (chiếc mũ dành cho 2 Táo ông thì có hai cánh chuồn; mũ dành cho Táo bà thì không có cánh chuồn). 3 bộ trang phục xanh đỏ vàng. Những lễ vật này sẽ được người dân hóa trong ngày tiễn ông Táo lên chầu trời.

 
Phố Hàng Mã tập nấp người mua bán đồ phục vụ việc bày biện, cúng lễ dịp Tết Nguyên đán.
 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ ông Công ông Táo, trên khắp các phố phường Hà Nội, những mặt hàng “cõi âm” phục vụ cho dịp cuối năm bắt đầu tấp nập.

Tại phố Hàng Mã (Hà Nội), những vật dụng các gia chủ chuẩn bị cho ông Táo về trời như tiền vàng mã, mũ, áo, hia, cá chép giấy… được bày bán đỏ rực cả con phố.

Theo các chủ cửa hàng, do giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng này tăng thêm từ 10 -20% so với năm ngoái.  3 chiếc mũ, 3 con cá chép giấy, 3 đôi giày, 3 bộ áo, loại to đẹp có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/ bộ; loại vừa, nhỏ có giá 50.000 – 70.000 đồng/ bộ.

 
Những mặt hàng “cõi âm” phục vụ cho dịp cuối năm được bày bán dọc phố Hàng Mã.

Theo bà Nhung (một tiểu thương tại phố Hàng Mã) cho biết, những ngày qua, các mặt hàng thiết yếu cho ngày lễ ông Công, ông Táo như dày dép, mũ, cá chép giấy, quần áo chúng sinh, vàng mã… bắt đầu bán chạy.

Đặc biệt năm nay xuất hiện những bộ “trang phục” của ông Công ông Táo được làm với chất liệu giấy cao cấp, thậm chí đính đá, mạ vàng. Giá của những bộ mũ áo này từ 200.000-500.000 đồng/bộ.

 
Những bộ mũ áo ông Công ông Táo được làm với chất liệu giấy cao cấp, đính đá, mạ vàng.

“Nhiều người mua 2-3 bộ một lúc. Họ giải thích là mua thêm về cho con, cho cháu làm lễ. Một năm mới có ngày lễ ông Công, ông Táo nên sắm lễ tươm tất một chút. Dự đoán qua rằm tháng Chạp mặt hàng này sẽ tiêu thụ nhanh hơn bởi người dân sẽ đi mua sắm đông” bà Nhung nói.

Theo GS-TS Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia - trước đây và cả bây giờ, người dân vẫn sắm 3 bộ mũ áo cho các Táo và cúng cá chép để các Táo làm phương tiện. Sau một tuần hương, người dân sẽ đem cá chép giấy và mũ áo đi hóa.

Dân gian quan niệm, sau khi hóa, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép bay lên trời, báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình trong năm qua và xin cho gia chủ có một năm mới bình an, no ấm.

GS Nguyễn Chí Bền cho rằng, hiện nay có tình trạng “phú quý sinh lễ nghĩa”. Có gia đình đốt quá nhiều vàng mã, việc làm này không chỉ tốn kém tiền của, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống. Việc này không đúng với truyền thống.

Ông cũng cho rằng để có một cái Tết ông Công ông Táo ý nghĩa, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, không nên đốt quá nhiều vàng mã.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút ngày 7.1: Năm nay cúng ông Công, ông Táo ngày nào tốt nhất?

Nhóm PV |

"Đỏ mắt" tìm, vẫn không thuê được người dọn nhà đón Tết; Phạt nặng lái xe uống rượu bia, quán nhậu đìu hiu; Năm nay nên cúng ông Công, ông Táo vào ngày nào để tốt nhất?... là những tin tức đáng chú ý có trong Bản tin 1 phút ngày 7.1.

Năm nay nên cúng ông Công, ông Táo vào ngày nào để tốt nhất?

An Bình |

Từ xưa đến nay, 23 tháng Chạp vốn được dân gian lưu truyền là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bản tin 1 phút ngày 7.1: Năm nay cúng ông Công, ông Táo ngày nào tốt nhất?

Nhóm PV |

"Đỏ mắt" tìm, vẫn không thuê được người dọn nhà đón Tết; Phạt nặng lái xe uống rượu bia, quán nhậu đìu hiu; Năm nay nên cúng ông Công, ông Táo vào ngày nào để tốt nhất?... là những tin tức đáng chú ý có trong Bản tin 1 phút ngày 7.1.

Năm nay nên cúng ông Công, ông Táo vào ngày nào để tốt nhất?

An Bình |

Từ xưa đến nay, 23 tháng Chạp vốn được dân gian lưu truyền là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo.