TP.Hồ Chí Minh: Giá cả không biến động

MINH QUÂN |

Ông Lê Văn Tiển - Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TPHCM) cho biết, từ ngày 20.2 đến nay hàng Trung Quốc về chợ đã bình thường, giá cả không biến động, thậm chí có mặt hàng giảm nhẹ. Theo đó, nấm kim châm 45.000 đồng/kg; bông cải trắng giảm 3.000 đồng còn 22.000 đồng/kg, quýt giảm 5.000 đồng còn 15.000 đồng/kg, táo giảm 1.000 đồng còn 25.000 đồng/kg, lê 20.000 đồng/kg…

Theo ông Tiển, hàng Trung Quốc về chợ Hóc Môn chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ khoảng 4% trong tổng lượng hàng nhập chợ mỗi ngày, tương đương khoảng 100 tấn/ngày. Trong đó, có khoảng 10 mặt hàng có sản lượng lớn như tỏi, bắp cải tím, bông cải trắng, nấm kim châm, hành đỏ, hành tây, gừng, quýt, táo, lê.

Tương tự, ông Nguyễn Nhu - Phó Tổng Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM), cho biết, hàng hóa về chợ ổn định, lượng hàng nhập chợ bình quân 3.400 tấn/đêm. Trong đó, lượng rau, gia vị Trung Quốc chiếm tỉ lệ nhỏ khoảng 7-8%; trái cây Trung Quốc về chợ cũng chiếm tỉ lệ nhỏ khoảng 20% và hiện nay có mặt hàng táo, quýt. Còn lại, chiếm đa số là các mặt hàng trái cây, rau củ quả của trong nước, giá cả đều tương đối ổn định.

Tại các siêu thị ở TPHCM, giá rau, củ quả được khuyến mãi rất nhiều. Cụ thể, tại Big C, cải cầu vồng 300gr giảm còn 10.000 đồng/kg; măng tây xanh 250gr còn 28.000 đồng; dưa lưới giống Hà Lan giá 69.000 đồng/kg; xoài keo vàng có giá 26.000 đồng/kg… Tại Co.op Mart, chuối lapa, quả su su, dưa leo, rau dền… đều được siêu thị này giảm giá 20%. Tại VinMart, xoài cát chu giá 29.000 đồng/kg; lê Hàn Quốc có giá 69.000 đồng/kg; xoài Đài Loan trái dài còn 22.000 đồng/kg; bưởi hồng da xanh túi lưới giảm còn 43.000 đồng/kg…

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, Sở Công Thương đã phối hợp sở ngành chức năng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, dự trữ và cung ứng hàng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, tránh nguy cơ gây mất ổn định thị trường hàng hóa từ 3 nguồn chính: Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm từ 30% - 40% thị phần, các chợ đầu mối (mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản, thịt gia súc) chiếm 60% - 70% thị phần và từ các doanh nghiệp khác chiếm 10% - 20% thị phần.

Cụ thể, lương thực khoảng 3.319,9 tấn/tháng (ngắn hạn) và 9.959,8 tấn/3 tháng (dài hạn). Trứng gia cầm khoảng 62,4 triệu quả/tháng và 187,1 triệu quả/3 tháng. Thịt gia súc 2.224,7 tấn/tháng và 15.674,1 tấn/3 tháng. Thịt gia cầm hơn 11.780,6 tấn/tháng và 35.341,8 tấn/3 tháng…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giá thịt lợn giữa siêu thị và chợ dân sinh chênh lệch tới 40%, dân bức xúc

Khánh Vũ |

Mặc dù mua tận gốc, bán tận ngọn, nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị chênh lệch từ 30-40% so với giá tại chợ dân sinh. Người tiêu dùng đang "kêu trời" vì mỗi kg thịt bị chênh lệch khoảng 30-40% tùy loại thịt.

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chợ, siêu thị đồng loạt bán hàng trở lại, giá cả "nhảy múa" thế nào?

Anh Tuấn |

Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, các chợ dân sinh bắt đầu bán hàng trở lại. Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống dự báo sẽ tăng nhẹ, trong khi tại một số siêu thị, giá cả khá ổn định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giá thịt lợn giữa siêu thị và chợ dân sinh chênh lệch tới 40%, dân bức xúc

Khánh Vũ |

Mặc dù mua tận gốc, bán tận ngọn, nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị chênh lệch từ 30-40% so với giá tại chợ dân sinh. Người tiêu dùng đang "kêu trời" vì mỗi kg thịt bị chênh lệch khoảng 30-40% tùy loại thịt.

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chợ, siêu thị đồng loạt bán hàng trở lại, giá cả "nhảy múa" thế nào?

Anh Tuấn |

Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, các chợ dân sinh bắt đầu bán hàng trở lại. Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống dự báo sẽ tăng nhẹ, trong khi tại một số siêu thị, giá cả khá ổn định.