TPHCM: Thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn của công nhân

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện 3 chợ đầu mối tại TPHCM là nguồn cung thực phẩm cho hầu hết các chợ lẻ trên địa bàn. Thông tin mới đây cho thấy, nhiều sản phẩm rau, củ, quả tại các chợ đầu mối này vẫn còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Những loại thực phẩm bẩn hằng ngày vẫn được người dân, công nhân lao động mua về sử dụng, gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

Chất lượng thực phẩm "nghe sao, biết vậy"

Ghi nhận tại các chợ  công nhân gần khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM như khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Tân Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận,... trên địa bàn TPHCM, vào khung giờ tan tầm, những quầy hàng bán rau củ quả, thịt, hải sản,... với mức giá bán rẻ tấp nập công nhân lao động mua hàng.

“Với mức lương thấp nhưng rất nhiều khoản cần phải lo thì tôi chỉ chọn những loại thực phẩm rẻ để có thể tiết kiệm chi phí. Thấy rau củ rẻ thì mình cũng chọn những loại tươi để mua về dùng, chứ bằng mắt thường, mình không thể phân biệt được chất lượng” - chị Ngọc Giao, công nhân tại công ty J.K tại Quận 7 chia sẻ.

 
Hàng hoá ở những khu chợ đông công nhân, người lao động đa số được nhập từ các chợ đầu mối lớn trên địa bàn TPHCM.

Những miếng thịt lợn đỏ tươi, hải sản tươi sống, những xe rau quả xanh rờn rất bất thường… được các công nhân, người lao động lựa mua về cho gia đình. Qua khảo sát, đa số giá bán của các mặt hàng tại những khu vực đông công nhân đều thấp hơn từ 20-30% so với thực phẩm bán ở các chợ truyền thống. Song thực chất người mua đều không biết rõ nguồn gốc, độ an toàn của các loại thực phẩm này.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân tại quận Gò Vấp cho biết: “Mình cũng chỉ chọn hàng theo kinh nghiệm cá nhân. Khi mua hàng, mình chỉ nghe người bán giới thiệu hàng nhập ở Đà Lạt, Ninh Thuận thì mình biết vậy”.

 
Giá bán của một số mặt hàng tại những khu đông công nhân thường thấp hơn từ 20-30% so với thực phẩm bán ở các chợ truyền thống.

Đáng chú ý, thời gian gần đây nhiều xe rau củ bán đồng giá 10.000-20.000 đồng cũng xuất hiện nhiều tại khu vực này. Những xe hàng này cũng được nhiều công nhân lao động lựa chọn để mua thực phẩm cho các bữa ăn của gia đình.

Rau quả ở chợ đầu mối TPHCM “báo động” dư lượng hoá chất 

Mới đây, Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM đã có kết quả kiểm tra với gần 50% mẫu rau quả được lấy ở các chợ đầu mối Thành phố có dư lượng hóa chất, hơn 40% mẫu hải sản chứa kim loại nặng, nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép.

Cụ thể, phát hiện hoạt chất carbendazim (trị nấm) trên cải bó xôi, cà chua, cải ngọt, cải thìa, cải xanh...; phát hiện hoạt chất permethrine (thuốc trừ sâu) trên cải bó xôi, cải ngọt, cải thảo, cải thìa, rau muống; hoạt chất cypermethrine trên cải dún, cải ngọt, cải xanh, củ cải trắng...; hoạt chất imidacloprid trên cải ngọt, cà chua; hoạt chất chloramphenicol, ciprofloxacin và enrofloxacin trên sản phẩm thủy sản.

Qua kiểm tra sản phẩm rau, quả, trái cây tại 3 chợ đầu mối ở TPHCM, cơ quan này phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật nằm ngoài danh mục được phép sử dụng (hoạt chất carbendazim) với tỉ lệ khá cao.

 
Rau củ quả tại chợ đầu mối ở TPHCM còn tồn dư nhiều hóa chất bảo vệ thực vật.

Đáng chú ý, phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhóm mặt hàng rau, trái cây là 271/570 mẫu (chiếm tỉ lệ 47,54%), trong đó có nhiều mẫu vượt mức giới hạn cho phép.

“Tình hình sản xuất chế biến kinh doanh trái luật ngày càng tinh vi và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Sản xuất nông nghiệp tại Thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 20-30% nhu cần thực phẩm người dân, phần còn lại chủ yếu từ các tỉnh hoặc nhập khẩu. Vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn hạn chế, cần có sự phối hợp kiểm soát chất lượng thực phẩm từ tỉnh trước khi đưa về thành phố tiêu thụ....” - bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố cũng cho biết tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn TPHCM.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý: Giá xăng giảm nhưng giá hàng hóa, thực phẩm vẫn "phi mã"

Vũ Long |

Mặc dù giá xăng vừa được điều chỉnh giảm trên 3.000 đồng/lít, nhưng giá hàng hóa, thực phẩm vẫn liên tiếp tăng, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Hậu Giang: Sắp có trung tâm công nghiệp thực phẩm 3.500 tỉ

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Dự án Trung tâm công nghệ thực phẩm miền Tây 2 gồm 4 phân khu, có thời gian xây dựng dự kiến từ cuối năm 2022 đến tháng 12.2029, với tổng vốn đầu tư là 3.500 tỉ đồng.

Người nghèo lo lắng khi giá thực phẩm “nhảy múa” theo giá xăng dầu

Vũ Long |

Giá thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đang “phi mã” theo giá xăng dầu, khiến cuộc sống của người làm công ăn lương, người có thu nhập thấp rất chật vật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghịch lý: Giá xăng giảm nhưng giá hàng hóa, thực phẩm vẫn "phi mã"

Vũ Long |

Mặc dù giá xăng vừa được điều chỉnh giảm trên 3.000 đồng/lít, nhưng giá hàng hóa, thực phẩm vẫn liên tiếp tăng, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Hậu Giang: Sắp có trung tâm công nghiệp thực phẩm 3.500 tỉ

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Dự án Trung tâm công nghệ thực phẩm miền Tây 2 gồm 4 phân khu, có thời gian xây dựng dự kiến từ cuối năm 2022 đến tháng 12.2029, với tổng vốn đầu tư là 3.500 tỉ đồng.

Người nghèo lo lắng khi giá thực phẩm “nhảy múa” theo giá xăng dầu

Vũ Long |

Giá thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đang “phi mã” theo giá xăng dầu, khiến cuộc sống của người làm công ăn lương, người có thu nhập thấp rất chật vật.