TPHCM: Siêu thị và chợ hoạt động bình thường, người dân không cần tích trữ

MINH QUÂN |

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1.4, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Thông tin trên được Sở Công Thương TPHCM cho biết trong văn bản gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố vào chiều 31.3.

Sở Công Thương khẳng định các đơn vị kinh doanh hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TPHCM đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Sở Công Thương khuyến cáo người dân không mua tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các điểm bán tập trung để giảm rủi ro lây nhiễm dịch COVID-19, tích cực mua hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức khẳng định đã dự trữ 11 nhóm sản phẩm thiết yếu như gạo, mì, giấy vệ sinh, nước rửa tay... “Người dân có thể ăn 3- 6 tháng cũng không hết. Bà con có thể yên tâm, không cần tích trữ hàng hóa” - ông Đức - nói.

Tập đoàn Masan - chủ sở hữu chuỗi VinMart, VinMart+ cho biết sẽ tăng công suất tối đa của các nhà máy sản xuất, chế biến mỳ gói, thịt heo, nước tương, nước mắm và các sản phẩm chế biến từ thịt, đồng thời làm việc với các nhà phân phối để đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm thiết yếu như gạo, sữa, đường, muối, mỳ tôm, thịt…

Các hệ thống siêu thị khác như Big C, Lotte Mart, MM Mega Market... cũng cho biết đã tăng lượng hàng dự trữ lên 30-50%.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đảm bảo đủ hàng hóa mỗi ngày khi “cách ly toàn xã hội”

MINH QUÂN |

Theo Sở Công Thương TPHCM, trong thời gian thực hiện "cách ly toàn xã hội", cơ quan này đã chuẩn bị nguồn hàng hóa để cung ứng đủ cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân đi siêu thị tăng cao nhưng không khan hiếm hàng hoá

MINH QUÂN |

Ngày 8.3, số lượng người dân đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm cho gia đình tăng cao. Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn TPHCM khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2-3 tháng cho thị trường thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM: Đảm bảo đủ hàng hóa mỗi ngày khi “cách ly toàn xã hội”

MINH QUÂN |

Theo Sở Công Thương TPHCM, trong thời gian thực hiện "cách ly toàn xã hội", cơ quan này đã chuẩn bị nguồn hàng hóa để cung ứng đủ cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

TPHCM: Người dân đi siêu thị tăng cao nhưng không khan hiếm hàng hoá

MINH QUÂN |

Ngày 8.3, số lượng người dân đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm cho gia đình tăng cao. Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn TPHCM khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2-3 tháng cho thị trường thành phố.