TPHCM sau Tết: Hàng hoá về chợ nhỏ giọt, giá vẫn cao

Ngọc Lê |

Hầu hết các chợ dân sinh, chợ đầu mối, siêu thị tại TPHCM sau Tết đã mở cửa, hoạt động buôn bán trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng về chợ còn khá ít, giá cả tăng cao.

Nhiều mặt hàng giá vẫn còn cao

Chị Trương Hiền (sống tại Quận 3) tranh thủ tới chợ Vườn Chuối (Quận 3) để mua thực phẩm tươi về nấu ăn đổi vị sau những ngày Tết. Tuy nhiên, tới chợ hơn 30 phút nhưng chị chỉ lựa chọn được cho mình ít tôm tươi và dưa leo. Chị Hiền cho biết: "Hàng hóa tại chợ, siêu thị chưa phong phú như trước đây, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống. Giá cả nhiều mặt hàng cũng tăng cao so với trước Tết nên cũng không có nhiều sự lựa chọn thực phẩm cho gia đình".

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, mùng 7 Tết (ngày 18.2), nhiều chợ dân sinh tại TPHCM như chợ Lê Hồng Phong (Quận 10), Hoà Bình (Quận 5), Vườn Chuối (Quận 3),.. đã khai trương, buôn bán trở lại.

Một số mặt hàng rau củ về ít hơn nên giá cao hơn những ngày giáp Tết.

Bà Bích Phượng - tiểu thương buôn bán rau củ tại chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) cho biết: "Hiện lượng hàng về chợ khá đầy đủ, có một số mặt hàng rau củ về ít hơn nên giá cao hơn những ngày giáp Tết".

Cụ thể, rau xanh tăng giá từ 30-50%, như dưa leo, cà chua từ 10.000 đồng/kg đã tăng lên 20.000 đồng/kg; đậu bắp, đậu cô-ve từ 25.000 đồng/kg tăng lên 35.000-40.000 đồng/kg;...

Hàng hoá về chợ đầu mối nhỏ giọt

Theo đại diện chợ Đầu mối Thủ Đức, hàng hóa về chợ hiện khoảng 1.500 - 2.000 tấn/đêm, vẫn chưa bằng một nửa số lượng ngày thường. Mặc dù có hạn chế về số lượng do mới mở cửa trở lại sau Tết, nhưng giá cả vẫn chưa biến động nhiều.

Cũng theo đại diện chợ Đầu mối Thủ Đức, sở dĩ tình hình kinh doanh cầm chừng, nhỏ giọt là do nhiều tiểu thương, thương lái, hộ sản xuất và người tiêu dùng đang trong thời điểm khởi động trở lại. Khoảng gần 1 tuần nữa tình hình mua bán mới có thể trở lại bình thường.

Hàng hoá về chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), còn khoảng 50-60% vựa chưa hoạt động trở lại sau Tết.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn thịt heo về chợ đang đà tăng, nhưng số lượng vẫn chưa bằng 1/4 ngày thường. Tổng lượng thịt heo nhập chợ chỉ 63 tấn/ngày, bằng khoảng 1/10 so với ngày cao điểm trước Tết. Còn tại chợ đầu mối Bình Điền, còn khoảng 50-60% vựa chưa hoạt động trở lại.

Về mặt bằng giá cả, tại chợ sỉ, giá heo hơi trung bình 78.500 đồng/kg không biến động nhiều trong khi giá thịt heo mảnh (thịt heo sỉ) bình quân từ 105.000-115.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước Tết. Giá thịt heo bán lẻ đã giảm về mức bình thường: đùi rọ 110.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg...

Đánh giá về thị trường sau Tết, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM nhận định do người tiêu dùng có xu hướng thay đổi dần tập quán mua sắm, tiêu dùng, giảm dần thói quen tập trung mua sắm, tích trữ trước Tết nên sức mua những ngày sau Tết có tăng so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, kể cả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; sẵn sàng các phương án tổ chức phân phối, bán hàng lưu động, không để thị trường thiếu hàng, biến động giá. Nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như khẩu trang, nước rửa tay… cũng sẽ luôn được bảo đảm.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

60 người từ địa phương khác tới TPHCM sau Tết được cách ly tập trung

Ngọc Lê |

Hơn 2.000 trường hợp khai báo từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 60 người, 10 trường hợp cách ly tại nhà.

Nhiều người dân tới trạm y tế khai báo khi trở lại Hà Nội sau Tết Tân Sửu

Phạm Đông - Tạ Quang |

Trước quy định của UBND TP.Hà Nội về việc người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế, chiều 16.2, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều người dân đã chủ động tới các trạm y tế phường để khai báo y tế.

Sau Tết: Hàng hóa về chợ đầu mối giảm, giá trở lại như bình thường

Huân Cao |

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) giảm sâu so với thời điểm những ngày giáp Tết. Giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng giảm theo và trở lại như ngày bình thường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

60 người từ địa phương khác tới TPHCM sau Tết được cách ly tập trung

Ngọc Lê |

Hơn 2.000 trường hợp khai báo từ các tỉnh, thành khác tới TPHCM, cơ quan chức năng đã chuyển cách ly tập trung 60 người, 10 trường hợp cách ly tại nhà.

Nhiều người dân tới trạm y tế khai báo khi trở lại Hà Nội sau Tết Tân Sửu

Phạm Đông - Tạ Quang |

Trước quy định của UBND TP.Hà Nội về việc người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế, chiều 16.2, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều người dân đã chủ động tới các trạm y tế phường để khai báo y tế.

Sau Tết: Hàng hóa về chợ đầu mối giảm, giá trở lại như bình thường

Huân Cao |

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) giảm sâu so với thời điểm những ngày giáp Tết. Giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng giảm theo và trở lại như ngày bình thường.