TPHCM: Nhiều cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday

Ngọc Lê |

Với lý do các cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" trong dịp Black Friday nên nhiều khách hàng tại TPHCM không còn mặn mà với việc mua hàng giảm giá dịp này.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tại nhiều tuyến đường TPHCM hàng loạt cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thời trang, đồ da dụng, đồ điện tử,... đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá lên đến 90% dịp Black Friday.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 26.11, tức trước 1 ngày Black Friday, không khí mua sắm khá ảm đảm, mặc dù năm nay các cửa hàng đều triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá khá sớm so với mọi năm.

Chị Ngọc Tươi, chủ một cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TPHCM cho hay: "Để hưởng ứng ngày Black Friday nhiều cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên, dù có giảm giá thì nhiều cửa hàng cũng vẫn ế ẩm, khách mua giảm từ 40-50% so với năm ngoái".

Theo nhiều chủ cửa hàng, nguyên nhân lớn dẫn tới việc người mua không mấy mặn mà với dịp khuyến mãi này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của nhiều người. Một phần khác là do một số cửa hàng chưa thật sự "chơi đẹp" với khách hàng, giảm giá những đồ tồn kho, không chất lượng...

Các thương hiệu lớn cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dịp Black Friday. Ảnh: Ngọc Lê
Các thương hiệu lớn cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dịp Black Friday. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng khá e ngại việc chen chúc mua hàng, chờ thanh toán nên lựa chọn việc mua hàng giảm giá qua các sàn thương mại điện tử.

"Những năm trước tôi cũng hay đi săn hàng giảm giá, tuy nhiên nhiều cửa hàng bán hàng không chất lượng cho khách. Trong khi đó, rất đông người tranh nhau chọn đồ, thử đồ và xếp hàng dài để thanh toán khá ngán ngẩm. Chính vì vậy năm nay tôi quyết định mua hàng qua mạng ở những cửa hàng uy tín, mối quen của mình" - Anh Trần Thanh Phong sống tại quận Gò Vấp, TPHCM chia sẻ.

Theo một số người chuyên "săn" hàng giảm giá, trong các đợt sale, bên cạnh nhiều sản phẩm giảm giá ảo cũng có một số giá tốt hơn thường ngày. Người dùng không nên chú trọng vào số phần trăm giảm giá mà nên tìm hiểu, khảo sát giá tại nhiều nơi, thời điểm khác nhau.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Black Friday không còn cảnh chen chúc mua đồ giảm giá

CHÍ THANH - NHẬT THỊNH |

Trước đây, vào ngày Black Friday chúng ta sẽ bắt gặp cảnh tượng chen chúc mua đồ giảm giá, nhưng năm nay những cảnh tượng này biến mất.

Khai trương nhà hàng Black Vinegar mang phong cách ẩm thực Trung Hoa

Ngoan Nguyễn |

Ngày 20.11 vừa qua, nhà hàng ẩm thực Trung Hoa Black Vinegar thuộc khách sạn New World Sài Gòn chính thức được khai trương.

Black Friday: Để khách hàng luôn là "thượng đế"

Việt Anh |

Black Friday 2020 đang cận kề. Thị trường Việt Nam cũng đã có những khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng loạt chương trình khuyến mại cực lớn được đưa ra nhưng vẫn còn đó những lo ngại về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cần Thơ: Black Friday không còn cảnh chen chúc mua đồ giảm giá

CHÍ THANH - NHẬT THỊNH |

Trước đây, vào ngày Black Friday chúng ta sẽ bắt gặp cảnh tượng chen chúc mua đồ giảm giá, nhưng năm nay những cảnh tượng này biến mất.

Khai trương nhà hàng Black Vinegar mang phong cách ẩm thực Trung Hoa

Ngoan Nguyễn |

Ngày 20.11 vừa qua, nhà hàng ẩm thực Trung Hoa Black Vinegar thuộc khách sạn New World Sài Gòn chính thức được khai trương.

Black Friday: Để khách hàng luôn là "thượng đế"

Việt Anh |

Black Friday 2020 đang cận kề. Thị trường Việt Nam cũng đã có những khởi động cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Hàng loạt chương trình khuyến mại cực lớn được đưa ra nhưng vẫn còn đó những lo ngại về giá cả và chất lượng sản phẩm.