TPHCM: Nhập hơn trăm tấn đào Trung Quốc mỗi ngày ở chợ đầu mối Thủ Đức

Ngọc Lê |

Vào tháng 6-7 hàng năm, dọc các vỉa hè TPHCM lại ngập tràn các xe bán đào với biển hiệu “Đào Sapa” với mức giá siêu rẻ, được nhiều người dân ghé mua. Nhưng liệu đây có phải là đào Sapa thật hay chỉ là chiêu trò của các tiểu thương?

Bị thu hút bởi những trái đào to và màu hồng nhạt bắt mắt nên ghé vào xe bán trái cây ven đường để lựa đào, chị Bùi Thị Huệ, sống tại đường Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình chia sẻ: “Mấy năm trước tôi cũng có chuyến đi Sapa nên có cơ hội được  thưởng thức trái đào tại đây, hương vị rất ngon nhưng lâu rồi chưa có dịp đi lại để mua đào ở Sapa. Nhiều lần đi ngang qua thấy để biển đào Sapa mà giá khá rẻ nên tôi quyết định mua ăn thử”.

Đào mang thương hiệu Sapa được bày bán khắp các vỉa hè TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Đào mang thương hiệu Sapa được bày bán khắp các vỉa hè TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Ghi nhận tại các tuyến đường Trường Chinh (quận Tân Bình), Huỳnh Tấn Phát (Quận 7), Quang Trung (quận Gò Vấp)... và các sạp trái cây tại chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM, những trái đào to mọng được giới thiệu xuất xứ Sapa được bày bán rất nhiều, với mức giá dao động từ 25.000-40.000 đồng/kg.

Anh Dương Dũng, tiểu thương bán trái cây trên đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) khẳng định đào được nhập về từ Sapa, hương vị ngọt thanh. “Đang vào mùa đào nên nhiều khách ghé mua ăn thử rồi quay lại mua tiếp mà mua lần vài chục cân. Hàng nhập về là bán hết ngay trong ngày, mỗi ngày tôi bán cả tạ đào nên tranh thủ mua chứ không hết mùa”.

Đào Sapa được bán với giá rẻ. Ảnh: Ngọc Lê
Đào Sapa được bán với giá rẻ. Ảnh: Ngọc Lê

Được biết, đào Sapa chính hiệu  vào vụ là từ tháng 3 tới cuối tháng 7, hiện sản lượng đào chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thị trường. Đào Sapa trái chỉ nhỏ như chén uống trà, mùi vị thơm thơm, giòn giòn và hơi chua, đặc biệt ở ngoài vỏ có lớp lông tơ mềm như lụa.

Theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, đào bày bán chủ yếu ở thị trường TPHCM được nhập từ Trung Quốc từ ngày 2.5 tới nay. Tổng lượng đào có xuất xứ từ Trung Quốc nhập về chợ đầu mối Thủ Đức từ ngày 2.5 đến 7.7 là 4.113,04 tấn. Từ ngày 1.7 đến 7.7, bình quân lượng đào nhập là 107,87 tấn/đêm.

Với mức giá rẻ cùng với vẻ ngoài bắt mắt, đào nhập từ Trung Quốc đang được nhiều người tiêu dùng chọn mua.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

Vũ Long |

Nhiều thương nhân cho biết thủ tục nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam kéo dài 2 tuần, khiến số lượng lợn về Việt Nam "nhỏ giọt", gây khó khăn cho tăng nguồn cung.

Hàng trăm tấn vải tươi bán ra nước ngoài trong mùa vải 2020

Vũ Long |

Theo Bộ Công Thương, sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore đang thuận lợi, đạt kết quả tốt. Dự báo mùa vải 2020, hàng trăm tấn vải tươi sẽ mang về hàng chục triệu USD.

TPHCM: Gạo ngon nhất thế giới ST25 bán tràn lan, khó phân biệt thật giả

Ngọc Lê |

Gạo ST25 được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới, do doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồ Quang Trí sản xuất, đây là doanh nghiệp duy nhất sản xuất loại gạo này. Tuy nhiên, trên thị trường TPHCM hiện nay, gạo ST25 được bày bán tràn lan, khiến người tiêu dùng khó phân biệt được thật, giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

Vũ Long |

Nhiều thương nhân cho biết thủ tục nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam kéo dài 2 tuần, khiến số lượng lợn về Việt Nam "nhỏ giọt", gây khó khăn cho tăng nguồn cung.

Hàng trăm tấn vải tươi bán ra nước ngoài trong mùa vải 2020

Vũ Long |

Theo Bộ Công Thương, sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore đang thuận lợi, đạt kết quả tốt. Dự báo mùa vải 2020, hàng trăm tấn vải tươi sẽ mang về hàng chục triệu USD.

TPHCM: Gạo ngon nhất thế giới ST25 bán tràn lan, khó phân biệt thật giả

Ngọc Lê |

Gạo ST25 được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới, do doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hồ Quang Trí sản xuất, đây là doanh nghiệp duy nhất sản xuất loại gạo này. Tuy nhiên, trên thị trường TPHCM hiện nay, gạo ST25 được bày bán tràn lan, khiến người tiêu dùng khó phân biệt được thật, giả.