TPHCM: Người dân đi siêu thị tăng cao nhưng không khan hiếm hàng hoá

MINH QUÂN |

Ngày 8.3, số lượng người dân đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm cho gia đình tăng cao. Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn TPHCM khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2-3 tháng cho thị trường thành phố.

Theo ghi nhận tại nhiều điểm siêu thị lớn tình hình lượng người dân mua sắm rất đông. Tuy nhiên, hàng hoá tại các siêu thị vẫn rất phong phú đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Tại siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), các kệ hàng khăn giấy, đồ hộp, mì gói luôn đầy ắp.
Theo ghi nhận tại nhiều điểm siêu thị lớn, tình hình lượng người dân mua sắm rất đông. Tuy nhiên, hàng hoá tại các siêu thị vẫn rất phong phú đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Tại Siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), các kệ hàng khăn giấy, đồ hộp, mì gói luôn đầy ắp.
Chị Hoàng Ngọc Vy (quận 3) cho biết chị đi siêu thị cuối tuần chứ không phải lo lắng về dịch. “Tôi thấy siêu thị nay đông hơn thường lệ, cũng hỏi chuyện qua lại mấy người quen. Họ cũng như tôi, không phải đi mua đồ tích trữ vì hàng hóa lúc nào cũng nhiều“.
Chị Hoàng Ngọc Vy (quận 3) cho biết mình đi siêu thị cuối tuần chứ không phải là vì lo lắng về dịch. “Tôi thấy siêu thị nay đông hơn thường lệ, cũng hỏi chuyện qua lại mấy người quen. Họ cũng như tôi, không phải đi mua đồ tích trữ vì hàng hóa lúc nào cũng nhiều“.
Thông tin từ Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, tại các Co.opmart TPHCM, sức mua tăng từ 30 – 40% so với ngày bình thường vì lý do 2 ngày cuối tuần nên người dân tập trung mua sắm cho cả tuần kế tiếp. Hàng hóa luôn đầy ắp, không trống quầy. Hệ thống cũng không ghi nhận tình trạng thu gom, đầu cơ.
Thông tin từ Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, tại các Co.opmart TPHCM, sức mua tăng từ 30 – 40% so với ngày bình thường vì lý do 2 ngày cuối tuần nên người dân tập trung mua sắm cho cả tuần kế tiếp. Hàng hóa luôn đầy ắp, không trống quầy. Hệ thống cũng không ghi nhận tình trạng thu gom, đầu cơ.
Ghị nhận tài một siêu thị trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), do người dân mua sắp đông nên có thời điểm các quầy kệ trống. Tuy nhiên, nhân viên cnhanh đưa hàng hóa lên kệ để khách hàng thoải mái mua sắm.
Ghị nhận tài một siêu thị trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), do người dân mua sắp đông nên có thời điểm các quầy kệ trống. Tuy nhiên, nhân viên nhanh chóng bổ sung hàng hóa lên kệ để người dân mua sắm.
Sở Công thương TPHCM đã chủ động làm việc với đại diện các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn thành phố như Saigon Co.op, Satra, Vinmart, Lotte Mart, Big.C, AEON Mall… Các đơn vị này khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2-3 tháng cho thị trường thành phố. Đồng thời, các đơn vị phân phối đã chủ động làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực – thực phẩm thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 tháng cuối năm.
Sở Công Thương TPHCM cho biết đã làm việc với đại diện các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô lớn trên địa bàn thành phố như Saigon Co.op, Satra, Vinmart, Lotte Mart, Big.C, AEON Mall… Các đơn vị này khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục và đầy đủ từ 2-3 tháng cho thị trường thành phố. Đồng thời, các đơn vị phân phối đã chủ động làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực – thực phẩm thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 tháng cuối năm.
Đại diện Saigon Co.op cho biết hàng hóa dự trữ cho riêng dịch bệnh tương đương với lượng hàng dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Các mặt hàng này có thể kể như: gạo, mì tôm, nước tinh khiết, đồ hộp, sữa, gel rửa tay, khẩu trang vải, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa … Trong nhóm này, các mặt hàng đặc thù dành riêng cho phòng chống bệnh về đường hô hấp như gel rửa tay, khẩu trang … được đặc biệt chú trọng và luôn sẵn sàng tăng cường cho các điểm bán.
Đại diện Saigon Co.op cho biết hàng hóa dự trữ thời điểm này tương đương với lượng hàng dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Các mặt hàng này có thể kể đến như: Gạo, mì tôm, nước tinh khiết, đồ hộp, sữa, gel rửa tay, khẩu trang vải, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa … Trong nhóm này, các mặt hàng đặc thù dành riêng cho phòng chống bệnh về đường hô hấp như gel rửa tay, khẩu trang … được đặc biệt chú trọng và luôn sẵn sàng tăng cường cho các điểm bán.
Đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) nhấn mạnh, hiện mặt hàng thịt heo cung ứng ra thị trường không có dấu hiệu sụt giảm. Đối với sản phẩm thực phẩm chế biến, các doanh nghiệp đều khẳng định sản lượng đảm bảo đủ cung ứng đến hết quý 2/2020 và đảm bảo không tăng giá.  Hiện nguồn hàng thực phẩm chế biến tại Vissan chiếm 1/2 tỷ trọng sản xuất của công ty, nguyên liệu dự trữ cho sản xuất đủ dùng đến tháng 3.2021, do đó giá thành sản phẩm sẽ luôn được đảm bảo.
Đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) nhấn mạnh, hiện mặt hàng thịt heo cung ứng ra thị trường không có dấu hiệu sụt giảm. Đối với sản phẩm thực phẩm chế biến, các doanh nghiệp đều khẳng định sản lượng đảm bảo đủ cung ứng đến hết quý 2/2020 và đảm bảo không tăng giá. Hiện nguồn hàng thực phẩm chế biến tại Vissan chiếm 1/2 tỷ trọng sản xuất của công ty, nguyên liệu dự trữ cho sản xuất đủ dùng đến tháng 3.2021, do đó giá thành sản phẩm sẽ luôn được đảm bảo.
Hàng dài người xếp hàng tính tiền ở các siêu thị vào cuối tuần. Sở Công thương TPHCM kêu gọi người dân không nên tích trữ hàng hóa trong thời điểm hiện nay, gây tâm lý hoang mang, xáo trộn thị trường.
Sở Công thương TPHCM kêu gọi người dân không nên tích trữ hàng hóa trong thời điểm hiện nay, gây tâm lý hoang mang, xáo trộn thị trường.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ

Cường Ngô |

Sau khi siêu thị cam kết không một ngày nào thiếu hàng, ghi nhận của Báo Lao Động, hiện nhịp mua sắm tại các chợ trở lại bình thường, không còn cảnh đổ xô mua hàng dự trữ.

Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đang “nóng” dần

Vũ Long |

Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đang được cải thiện, lượng xe tồn ứ đang giảm nhanh, ở hai chiều, lượng hàng đi và về đang gia tăng.

Dự báo giá cá tra diễn biến khó lường do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Tính đến giữa tháng 2.2020, giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2019, dao động ở mức 19.500 đồng/kg.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ

Cường Ngô |

Sau khi siêu thị cam kết không một ngày nào thiếu hàng, ghi nhận của Báo Lao Động, hiện nhịp mua sắm tại các chợ trở lại bình thường, không còn cảnh đổ xô mua hàng dự trữ.

Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đang “nóng” dần

Vũ Long |

Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đang được cải thiện, lượng xe tồn ứ đang giảm nhanh, ở hai chiều, lượng hàng đi và về đang gia tăng.

Dự báo giá cá tra diễn biến khó lường do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vũ Long |

Tính đến giữa tháng 2.2020, giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2019, dao động ở mức 19.500 đồng/kg.